Tổ hòa giải thôn Đẽn: Vun đắp tình làng, nghĩa xóm

(PLO) - Thời gian qua, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy hiệu quả vai trò của các tổ hoà giải. Đặc biệt là tổ hòa giải thôn Đẽn, mỗi khi có vụ việc, các hoà giải viên kịp thời có mặt hòa giải những mâu thuẫn, xung đột, gắn kết lại tình làng, nghĩa xóm.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Kịp thời, hiệu quả

Tổ hòa giải thôn Đẽn có 6 thành viên, gồm đại diện Hội Nông dân, Ban công tác mặt trận, Người cao tuổi, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Công an viên của xã, do Trưởng thôn làm Tổ trưởng. Với phương châm “Kịp thời nắm bắt mâu thuẫn - hòa giải nhanh chóng, hiệu quả, thấu tình, đạt lý”, hàng tháng Tổ đều tiến hành họp để thông qua tình hình công tác tại thôn, nắm bắt mâu thuẫn xảy ra và triển khai nhiệm vụ trong tháng tới. Mỗi thành viên của Tổ đều được phân công nhiệm vụ và khu vực phụ trách cụ thể. Trong đó, thành viên tổ hoà giải cư trú ở khu vực nào thì có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở khu vực đó.

Sau khi nắm bắt nội dung mâu thuẫn tất cả thành viên trong Tổ sẽ họp, phân tích đánh giá vụ việc, bàn cách giải quyết và tìm người thích hợp để tiến hành hòa giải giữa các bên. Tùy từng trường hợp hòa giải, tổ hòa giải còn mời thêm những người ngoài Tổ có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín, nhiệt tình, có trách nhiệm với cộng đồng dân cư cùng tham gia hoà giải. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ cũng chủ động tìm hiểu những thông tin pháp luật mới để nâng cao nhận thức pháp luật cho mình và tuyên truyền nhân dân.

Vun đắp tình làng, nghĩa xóm

Luôn “tâm niệm” khi hòa giải là phải thấu tình, đạt lý, gìn giữ, vun đắp tình làng, nghĩa xóm nên thực hiện nhiệm vụ của mình hoà giải viên của Tổ luôn dựa vào nền tảng đạo đức truyền thống để phân tích, khuyên nhủ các bên ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tình làng, nghĩa xóm. Cùng với đó, các hoà giải viên của Tổ còn dựa vào pháp luật để phân tích, tư vấn pháp luật, đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư. 

Chính vì vậy, các vụ việc mâu thuẫn trong thôn đều được hòa giải thành công, chủ yếu là những bất hòa giữa vợ chồng, con cái, anh em trong gia đình, những mâu thuẫn, tranh chấp giữa hàng xóm láng giềng với nhau…Có những vụ việc các thành viên của Tổ phải vất vả, đi lại nhiều lần nhưng tinh thần làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm nên những mâu thuẫn đều được hoà giải thành.  

Cách đây ít lâu, trong thôn có vụ việc mâu thuẫn về đất đai giữa các hộ gia đình liền kề. Các bên đều muốn mở rộng phần đất của gia đình mình khiến cho lối đi chung bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ gia đình nằm ở khu đất phía trong. Vì vậy, mẫu thuẫn đã xảy ra giữa các hộ gia đình. Nhận được thông tin Tổ hòa giải thôn Đẽn đã nhanh chóng xuống khu dân cư, xác minh sự việc và tìm hướng giải quyết. Sau nhiều lần đến từng hộ gia đình có liên quan, phân tích, thuyết phục vụ việc đã được hòa giải thành công ngay tại thôn. Các gia đình đã tự nguyện “góp đất” để mở rộng lối đi chung. Hiện nay, lối đi chung đó rất thuận lợi phục vụ đắc lực cho các gia đình phát triển kinh tế.

Ông Trần Đức C - một trong những gia đình được hòa giải thành trong vụ việc trên chia sẻ: “Ông bà mình vẫn nói “tấc đất, tấc vàng” nên các gia đình chúng tôi ai cũng muốn giữ đất. Vì thế phát sinh mâu thuẫn hàng xóm cũng mất vui. Sau khi được các bác trong Tổ hòa giải thôn đến phân tích đúng sai, giải thích về pháp luật, khuyên nhủ về tình cảm, các gia đình đều hiểu ra và tự nguyện “góp đất” cho lối đi chung. Bây giờ đường rộng ô tô vào được tận sân thành ra làm ăn cũng thuận lợi hơn. Hàng xóm láng giềng thân càng thêm thân. Đúng là bỏ “vàng” mà được “ngọc”.”

Với những việc đã làm được, tổ hòa giải thôn Đẽn, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch đã tạo được niềm tin trong nhân dân, cùng nhau giữ gìn đoàn kết, phát huy tình cảm đạo lý tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đọc thêm