Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 dưới sự chủ trì của ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.
Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Tham dự có Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Như Bách – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; đại biểu các phòng: Tuyên huấn, Quân khí, Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 2; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện và được nhiều kết quả hết sức quan trọng.

Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành các văn bản theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mặc dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng hàng năm các địa phương đã bố trí kinh phí đáp ứng công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị 

Thông qua việc triển khai, tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, kinh tế, khoa học, tiềm lực quân sự; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân gắn với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu
Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu 

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện trong đó nêu lên công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và việc kết hợp QP – AN với công tác đối ngoại xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và thực hiện các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị cấp ủy đảng chính quyền và các ban ngành địa phương tỉnh Lai Châu tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền tới mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phối hợp xây dựng củng cố cơ sở chính trị trong sạch vũng mạnh; xây dựng chủ trương kế hoạch với những nội dung, mục tiêu cụ thể, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH; thực hiện tốt các chỉ thị về tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; duy trì thực hiện công tác đối ngoại quân sự với các nước bạn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, 16 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đọc thêm