Trao giải thưởng Phạm Phú Thứ cho 3 công trình xuất sắc

(PLO) - Ngày 18/5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh tổ chức lễ trao Giải thưởng Phạm Phú Thứ về KH-CN lần thứ I.
         Ban tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải Phạm Phú Thứ
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải Phạm Phú Thứ

Theo đó, giải A được trao cho công trình “Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam” do Sở Y tế Quảng Nam chủ trì, tác giả là BSCKI. Đặng Ngọc Phái và BSCKI. Nguyễn Như Chính; giải B thuộc về công trình “Nghiên cứu đưa văn học Quảng Nam vào giảng dạy trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở” của tác giả cử nhân Trương Văn Huyên và các cộng sự, cơ quan chủ trì là Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Công trình “Mạch báo động chống mất cắp cáp tổng hạ thế tại Trạm biến áp phụ tải” do Điện lực Quảng Nam chủ trì, Th.S Nguyễn Lê Toàn làm chủ nhiệm đoạt giải C.

Trước đó, ngày 29/4, căn cứ vào kết quả xét chọn của Hội đồng Giải thưởng Phạm Phú Thứ về KH-CN tỉnh Quảng Nam lần thứ I và cuộc họp Ban Tổ chức Giải thưởng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Giải thưởng) đã ban hành văn bản công bố tên các công trình được chọn để trao giải.

Được biết, giải thưởng Phạm Phú Thứ về KH-CN được UBND tỉnh Quảng Nam phát động tại Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 4/7/2011. Giải được xét trao cho những công trình, cụm công trình KH-CN xuất sắc, có giá trị cao về KH-CN, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng và phát triển sự nghiệp KH-CN tỉnh nhà. Đối tượng của giải là các công trình thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn. 

Đọc thêm