Triển khai nhiệm vụ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(PLVN) - Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019) lần thứ nhất để triển khai nhiệm vụ, các hoạt động kỷ niệm.
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh QĐND
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh QĐND

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị. Sau khi nghe các cơ quan chức năng thảo luận, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai của đơn vị mình, Thượng tướng Lê Chiêm chỉ đạo cơ quan thường trực sớm hoàn thành đề cương; phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nền quốc phòng toàn dân, truyền thống quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân, toàn quân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục triển khai các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm, hội chợ quảng bá về thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại TP Thái Nguyên vào dịp kỷ niệm; tích cực tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn…

Theo dự kiến, từ nay đến dịp kỷ niệm, Ban Tổ chức sẽ tổ chức thêm 3 hội nghị nhằm tiếp tục rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, khẩn trương triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị để bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Đọc thêm