Trộm cây mai cảnh bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài

(PLVN) - Sáng nay (30/3), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau 02 ngày truy tìm, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ Cao Anh Kỳ (sinh năm 2004, trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), đối tượng chuyên trộm mai cảnh giá trị cao trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/3, Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên tiếp nhận tin báo của cô Võ Thị Vĩ, trú tại khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước về việc cô bị mất trộm cây mai cảnh trị giá khoảng 20 triệu đồng. 

Cao Anh Kỳ cùng tang vật.
Cao Anh Kỳ cùng tang vật. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên chỉ đạo Đội hình sự phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước nhanh chóng điều tra, xác minh truy bắt đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 29/3, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Cao Anh Kỳ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu Kỳ khai nhận: Sau khi trộm được cây mai cảnh trên, Kỳ đem đến khu vực Tổ 15, khóm Đông An, phường Đông Xuyên cất giấu rồi về phòng trọ lẩn trốn. Đối tượng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ và thu hồi cây mai.

Ngoài vụ việc trên, Kỳ còn thừa nhận đã thực hiện 05 vụ trộm mai cảnh khác trên địa bàn thành phố Long Xuyên, bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng, xác định và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đọc thêm