Trưng bày 'Dấu Xưa' tại Di tích Cố đô Huế

(PLVN) -  Sáng nay, 11/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa không gian trưng bày “Dấu xưa” tại điện Thọ Ninh – một công trình quan trọng trong cụm kiến trúc tạo nên diện mạo tổng thể cung Diên Thọ (Đại nội Huế).
Mở cửa không gian trưng bày “Dấu xưa” tại điện Thọ Ninh
Mở cửa không gian trưng bày “Dấu xưa” tại điện Thọ Ninh

Với mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến tham quan các điểm di tích tại Thành phố Huế, tại không gian trưng bày ở điện Thọ Ninh, nhiều vật dụng sinh hoạt của các bà ở nội cung cùng nhiều thông tin thú vị được kết hợp với các hình thức diễn giải khác sẽ đem đến cho người xem một cảm nhận gần gũi, cụ thể hơn về một góc đời thường của các bà trong cung Nguyễn.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu tại buổi khai mạc

Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu tại buổi khai mạc

Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết : “Trong quần thể di tích Cố đô Huế, Hoàng cung triều Nguyễn luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khác tham quan. Nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhằm tạo sự gắn kết giữa di sản với du lịch và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quyết định khai mạc không gian trưng bày “Dấu Xưa” tại điện Thọ Ninh.”

Hy vọng với không gian trưng bày “Dấu xưa” tại điện Thọ Ninh ở cung Diên Thọ, hành trình khám phá Hoàng cung Huế sẽ có thêm điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm những trải nghiệm của du khách khi đến Huế.

Đọc thêm