Trưng bày gần 300 tư liệu phản ánh mối quan hệ quân - dân

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), ngày 17/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) khai mạc Triển lãm chuyên đề “Quân với dân một ý chí”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân - dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần một với chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra”; Phần hai “Quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu” và Phần ba với chủ đề “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”. Triển lãm dự kiến mở cửa đón khách tham quan từ ngày 17/12/2019 đến hết tháng 12/2019 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội). 

Đọc thêm