Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát động xây dựng Quỹ vì người nghèo

(PLVN) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sáng 18/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát động xây dựng Quỹ vì người nghèo nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo thuộc Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, Kinh thành Huế nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. 


Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát động xây dựng Quỹ vì người nghèo
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát động xây dựng Quỹ vì người nghèo

Sau lời kêu gọị của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Võ Lê Nhật, đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm, các đơn vị đối tác của Trung tâm, du khách trong và ngoài nước đã đóng góp được gần 242 triệu đồng. Trong đó, du khách ủng hộ hơn 7 triệu đồng.

Số tiền này cùng với số tiền quyên góp được đến hết ngày 23/11/2019, Trung tâm sẽ chuyển đến Quỹ "Vì người nghèo" Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao cho các hộ nghèo thuộc Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, Kinh thành Huế  có thêm điều kiện để sớm ổn định cuộc sống xây dựng nơi ở mới.

Đọc thêm