Trường Đại học luật - Đại học Huế khai giảng năm học mới

(PLO) - Ngày 7/9 Trường Đại học Luật Huế đã tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới và trao học bổng cho Thủ khoa năm học 2017-2018.
PGS, TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học luật, Đại học Huế (người ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc
PGS, TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học luật, Đại học Huế (người ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc

Trường Đại học Luật - Đại học Huế tiền thân là Luật khoa thuộc Viện Đại học Huế. Ngày 03/3/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg thành lập Đại học Luật- Đại học Huế trên cở sở Khoa Luật – Đại học Huế.

Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Trường Đại học Luật Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Năm học 2017- 2018 Trường Đại học Luật – Đại học Huế chào đón hơn 1000 tân sinh viên đại học hệ chính quy.

Trong quá trình phát triển, Trường Đại học luật Huế đã có những đóng góp tích cực cho công tác đào tạo lĩnh vực pháp luật, hàng năm đào tạo hàng trăm cử nhân và thạc sĩ luật có trình độ chuyên môn vững vàng, phục vụ nhu cầu công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

PGS, TS Nguyễn Duy Phương, Phó hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng
PGS, TS Nguyễn Duy Phương, Phó hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong công tác đào tạo, nhà trường luôn gắn lý luận với thực tiễn thông qua Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn pháp luật - Đào tạo ngắn hạn; hàng tháng hợp đồng với Tòa án nhân dân thành phố Huế, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại Trường giúp cho sinh viên có cơ hội tham dự thực tập, thực tế trực tiếp các phiên tòa.

Trường Đại học Luật đã thực hiện hàng chục đề tài cấp bộ trọng điểm, cấp bộ, cấp cơ sở Đại học Huế và cấp Trường có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội.   

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, PGS, TS Nguyễn Duy Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhấn mạnh: “Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trước bối cảnh đó, sẽ mở ra cho ngành giáo dục những cơ hội mới, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức của sự cạnh tranh gay gắt giữa các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, thầy cô giáo phải tâm huyết, có trách nhiệm, thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo “Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trao giấy khen cho các em học sinh xuất sắc
Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trao giấy khen cho các em học sinh xuất sắc

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm học 2017 – 2018, toàn thể cán bộ, giảng viên, các em sinh viên phải xác định rỏ nhiệm vụ, phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tập hợp trí tuệ cho tập thể, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên thực hiện tốt  các nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường đã đề ra. 

Cũng trong buổi lễ khai giảng nhà Trường cũng đã trao học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và thủ khoa năm học 2016-2017.

Đọc thêm