Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/4, Trường Đại học Tây Đô tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2006-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trường Đại học Tây Đô là trường đại học tư thục đầu tiên ở ĐBSCL. Từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo hơn 25.000 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư đại học, cao đẳng và trung cấp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%. Năm 2018, Trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục đa ngành hàng đầu ở ĐBSCL. Đến năm 2035, một số ngành đào tạo đại học chính quy của trường phát triển ngang tầm các trường đại học của Đông Nam Á.

Trường Đại học Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
 Trường Đại học Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định vai trò quan trọng của Trường Đại học Tây Đô trong quá trình phát triển của Cần Thơ. Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển chung.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao 4 Giấy chứng nhận KĐCLGD cho 4 chương trình đào tạo năm 2021 của Trường ĐHTĐ.

Dịp này, tập thể Trường Đại học Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, 10 tập thể, 30 cá nhân nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ.

Đọc thêm