Trường Quân sự Quân khu 3 nhường một phần doanh trại cho người dân đến cách ly tập trung

(PLVN) - Đóng quân trên địa bàn TP. Chí Linh (Hải Dương) nơi tâm điểm của dịch Covid – 19, những ngày qua, cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 3 luôn sát cánh cùng địa phương xông pha trên tuyến đầu chống dịch.
Cán bộ chiến sĩ của trường Quân sự quân khu 3 tham gia công tác tại các điểm cách ly
Cán bộ chiến sĩ của trường Quân sự quân khu 3 tham gia công tác tại các điểm cách ly

Khi ổ dịch ở công ty Poyun (phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh) được phát hiện, yêu cầu cấp bách ngay thời điểm đó là phải làm sao chuẩn bị được chỗ cách ly cho hàng ngàn trường hợp F1.

Bố trí nơi ăn nghỉ cho người bị cách ly
 Bố trí nơi ăn nghỉ cho người bị cách ly
 
Cùng với các lực lượng chức năng địa phương, Trường Quân sự Quân khu 3 đã huy động hàng trăm cán bộ, học viên tham gia phục vụ, dọn dẹp vệ sinh, bố trí nơi ăn, nghỉ cho nhân dân.  7 điểm cách ly: Trường THPT Chí Linh, THPT Trần Phú, Trung tâm GDTX Chí Linh, Trường Tiểu học - THCS Chu Văn An, Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 và Trường nghề Canada sẵn sàng đón người dân trong thời gian ngắn nhất.
Khi bệnh viện dã chiến số 3 được xây dựng, trường tiếp tục điều động 85 cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sỹ trực tiếp tham gia. Bên cạnh đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ của trường cũng tham gia công tác tại các điểm cách ly.

Thời điểm số lượng người cách ly quá lớn, các điểm cách ly có nguy cơ quá tải, nhà trường sẵn sàng di chuyển cán bộ, học viên Tiểu đoàn 2 bàn giao cho thành phố Chí Linh tổng số 30 phòng ở, với 220 giường, phục vụ người dân đến cách ly tập trung.

Trực tiếp tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến 3
 Trực tiếp tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến 3

Sự hỗ trợ tích cực, đầy trách nhiệm của các cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 3 đã chính quyền, nhân dân TP. Chí Linh ghi nhận và đánh giá cao.

Đọc thêm