Trường THPT Lý Thường Kiệt nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(PLVN) - Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được thầy, trò Trường THPT Lý Thường Kiệt (Kim Bảng, Hà Nam) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.
Trường THPT Lý Thường Kiệt nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, chi bộ nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nội dung mô hình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh trong nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như tọa đàm, sinh hoạt trên lớp, kể chuyện Bác Hồ, biểu dương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Đặc biệt, trong năm học 2018 – 2019, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia của nhà trường đạt 98,3%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 61 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì; 3 giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh; điểm tuyển sinh lớp 10 được nâng lên đáng kể. Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu và bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 8 giáo viên được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào dạy tốt – học tốt của nhà trường ngày một đi lên. 

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào dạy tốt – học tốt của nhà trường ngày một đi lên.
  Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa phong trào dạy tốt – học tốt của nhà trường ngày một đi lên.

Mỗi cá nhân từ lãnh đạo nhà trường, giáo viên đến học sinh đều phải xây dựng kế hoạch từ đầu năm học và lựa chọn việc làm cụ thể, phù hợp, sát thực tế, đưa nội dung của mô hình trở thành hành động thực tiễn trong hoạt động giao tiếp hằng ngày. Đồng thời mỗi cán bộ, giáo viên đều nâng cao ý thức tự phê bình, phê bình, tự giác học tập, xây dựng phong cách ứng xử mang dấu ấn riêng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh nhận thức sâu sắc phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, có cách ứng xử văn minh mọi lúc, mọi nơi.

Không những thế, nhà trường cũng tạo điều kiện xây dựng bầu không khí dân chủ giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình. Cán bộ lãnh đạo quản lý luôn thân thiện, xóa đi khoảng cách, tạo bầu không khí chan hòa, gần gũi trong nhà trường, tận tụy với sự nghiệp “trồng người” đúng như lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Mỗi học sinh biết vượt khó vươn lên, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện cùng tiến bộ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, chan hòa, duy trì kỷ cương, kỷ luật.

Mỗi học sinh trong Trường đều biết vượt khó vươn lên, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện cùng tiến bộ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.
 Mỗi học sinh trong Trường đều biết vượt khó vươn lên, giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện cùng tiến bộ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm học 2019 – 2020, Chi bộ Trường THPT Lý Thường Kiệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh thông qua lồng ghép với sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, chuyên đề, chuyên môn...; theo dõi, chấn chỉnh, uốn nắn, kỷ luật kịp thời những cán bộ, giáo viên và học sinh có biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, những học sinh vi phạm nội quy trường học.

Đặc biệt, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lôi cuốn, lan tỏa lớn và đi vào chiều sâu, nhà trường tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện việc học tập gắn với các phong trào thi đua của ngành, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đọc thêm