Tuyển sinh 15.300 chỉ tiêu vào lớp 10 hệ công lập tại Thái Bình

(PLVN) - Năm học 2020-2021, tỉnh Thái Bình có kế hoạch tuyển 15.300 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập. Đến 17h chiều qua, 20/7, 28 trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn tất việc thu hồ sơ dự tuyển vào lớp 10.
Đông đảo học sinh cùng phụ huynh đến nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 hệ công lập tại Thái Bình. Ảnh: TBTV.
Đông đảo học sinh cùng phụ huynh đến nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 hệ công lập tại Thái Bình. Ảnh: TBTV.

Ngày 20/7 cũng là hạn cuối để các em học sinh tại tỉnh Thái Bình nộp hồ sơ vào trường THPT mà mình đăng kí dự thi.

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình, năm nay, toàn tỉnh Thái Bình có 23.000 học sinh lớp 9, dự kiến sẽ có 20.000 học sinh đăng ký dự thi vào 10 các trường công lập. Như vậy, với kế hoạch tuyển sinh 15.300 học sinh lớp 10 hệ công lập thì vẫn còn khoảng 5.000 học sinh sẽ học ở các trường ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nhằm công khai minh bạch số lượng thí sinh dự tuyển, năm nay Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình yêu cầu các nhà trường công bố công khai số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển trên trang web của trường, cứ 2 tiếng phải cập nhật thông tin 1 lần. Đối với 2 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và THPT Lê Quý Đôn phải thành lập riêng Tổ công tác tiếp nhận hồ sơ.

Ngày 26/7 tới đây các em học sinh tại tỉnh Thái Bình sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với các môn là Toán, Văn và môn thứ 3 là Giáo dục Công dân.

Đọc thêm