Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu làm rõ vụ việc huyện Yên Định (Thanh Hóa) nợ 52 tỷ đồng

(PLVN) -Vụ việc huyện Yên Định (Thanh Hóa) nợ 52 tỷ đồng. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu báo cáo và Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu làm rõ.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang nợ 52 tỷ đồng.
Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang nợ 52 tỷ đồng.

Theo đó, liên quan đến vụ việc hai cơ quan Huyện ủy, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) mắc nợ hàng chục tỷ đồng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Ông Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: UBKT Trung ương vừa yêu cầu tỉnh Thanh Hóa xác minh, báo cáo vụ việc cơ quan Huyện ủy, UBND huyện Yên Định mắc nợ hàng chục tỷ đồng (trong giai đoạn 2012 – 2015), mà báo chí phản ánh.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Yên Định nhanh chóng làm rõ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân..., báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/3.

Ông Đầu Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Yên Định, cho biết: ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã tiến hành xác minh, xử lý thông tin báo chí về vụ việc này.

Như PLVN đã phản ánh, trong thời gian từ năm 2013-2015, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đã vay của các cá nhân trong và ngoài cơ quan để chi tiêu vào các việc như: tiếp khách, ăn uống, sửa xe, lắp bàn ghế... với số tiền lên tới 52 tỉ đồng.

Đọc thêm