Vận động hơn 367 tỷ đồng trợ giúp nạn nhân chất độc da cam

(PLVN) - Ngày 7/12, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Chăm sóc trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Chăm sóc trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song các cấp hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vẫn luôn quan tâm, chăm sóc về nhiều mặt cho hội viên. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân và người dân trong cộng đồng cũng dành nhiều nguồn lực để trợ giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.

Trong năm, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã vận động nguồn lực đạt tổng trị giá hơn 367 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn lực vận động, cả nước đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho gần 230.000 lượt nạn nhân; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa gần 1.400 nhà ở cho gia đình nạn nhân; cấp vốn sản xuất, cấp xe lăn cho hàng nghìn lượt người. Đặc biệt, cả nước đã tặng hơn 652.000 suất quà cho nạn nhân và gia đình vào dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm...

Năm 2021, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, không ngừng mở rộng, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; xây dựng đề án đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân. 

Đọc thêm