Vì sao vị Chủ tịch UBND tỉnh “được lòng dân” lại không được tái cử?

(PLVN) - Ông Phan Ngọc Thọ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 4/6/2018, ông luôn được người dân quý mến vì phong cách làm việc xông xáo, cởi mở và gần dân. Thế nhưng, vì sao ông không được tái cử?
Ông Phan Ngọc Thọ do không đủ tuổi tái cử nên không được giới thiệu ứng cử.
Ông Phan Ngọc Thọ do không đủ tuổi tái cử nên không được giới thiệu ứng cử.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có công văn truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng không đồng ý trường hợp ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV - tái cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Lý do, không đảm bảo độ tuổi.

Theo quy định về độ tuổi ứng cử đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng), tính từ tháng 5/2021. Theo đó, đối với nam, nếu sinh từ tháng 8/1963 trở về sau sẽ được ứng cử cho đến tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019. Ông Thọ sinh ngày 18/6/1963, như vậy ông đã quá hơn 1 tháng tuổi nên không được tái cử.

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thọ đã chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào, gây được tiếng vang tốt.
 Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thọ đã chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào, gây được tiếng vang tốt.

Được biết, vào ngày 16/3, UB MTTQVN tỉnh TT-Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhằm thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khóa mới. Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ nhận được biểu quyết và thống nhất cao ứng cử đại biểu HĐND tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới đây, trong lần hiệp thương thứ ba được tổ chức vào tháng 4/2021, ông Phan Ngọc Thọ sẽ không còn tên trong danh sách ứng viên nữa.

Đọc thêm