Việt Nam xuất sắc về nhất cuộc thi Xe tăng hành tiến tại Army Games 2020

Ngày 4/9, tại thao trường Alabino ngoại ô thủ đô Moskva của LB Nga đã diễn ra vòng chung kết bảng 2 cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020.
Kíp xe tăng số 3 của Việt Nam hoàn thành bài thi. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN
Kíp xe tăng số 3 của Việt Nam hoàn thành bài thi. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ở vòng chung kết cuộc thi năm nay, đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam  tiếp tục sử dụng “chiến mã” màu vàng. Trong khi đó, các đội tuyển Lào, Myanmar và Tajikistan lần lượt sử dụng “chiến mã” màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương tại vòng chung kết bảng 2 của cuộc thi.

Thể thức thi đấu của vòng chung kết cuộc thi Xe tăng hành tiến giống như vòng bán kết. Theo đó, tham gia vòng chung kết có 3 kíp xe cho mỗi đội và mỗi đội chỉ sử dụng một “chiến mã” T-72B3. Mỗi kíp xe chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định.

Cụ thể là vòng bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu số 12 (xe tăng) có khoảng cách lần lượt là: 1.600m, 1.700m, 1.800m; vòng bắn súng máy 12,7mm đối với bia số 25 (máy bay trực thăng) có khoảng cách 800-1.000m và bia số 11 (pháo chống tăng) có khoảng cách 800-1.000m; vòng bắn súng máy PKT với 3 bia số 9 (súng chống tăng) có khoảng cách 600-800m; và vòng đua tốc độ.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam về thứ nhất với thời gian 2 giờ 12 phút 42 giây, hạ 13/24 mục tiêu.

Trận chung kết năm nay đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài của đông đảo bà con, sinh viên người Việt đang sinh sống và học tập tại LB Nga, cũng như bạn bè Nga, Lào và quốc tế của Việt Nam.

Đọc thêm