Vô ý bắn chết người khi đi săn thú rừng

(PLVN) - Ngày 27/4, Trong quá trình đi săn thú tại rừng tại khu đồi Hèo, thuộc xóm Duốc, xã Nánh Nghê huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, Bàn Văn Huy (SN 1980) đã dùng súng kíp tự chế vô ý bắn chết người.
Súng tự chế (súng kíp) người dân lén lút sử dụng để săn bắn thú rừng.
Súng tự chế (súng kíp) người dân lén lút sử dụng để săn bắn thú rừng. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Đà Bắc đã phối hợp với đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. 

Nạn nhân là anh Lý Văn M. (SN 1988), trú tại xóm Duốc, xã Nánh Nghê, anh M. tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn xã Nánh Nghê nói riêng và một số địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung, vẫn còn một bộ phận người dân địa phương lén lút sử dụng súng tự chế (súng kíp) để săn bắn thú rừng.

Trước đó, tại xã Cun Pheo (Mai Châu) cũng đã xảy ra vụ sử dụng súng tự chế bắn nhầm làm 1 người chết người khi đi săn thú tại khu rừng thuộc núi Trạm Té, xóm Cun, xã Cun Pheo.

Đọc thêm