Xác định vị trí Đoàn 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67

(PLVN) - Đến trưa 15/10, lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67.
Khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67.
Khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67.

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67 mới được xác định. Chiến sĩ cứu hộ cứu nạn lập tức triển khai công tác tìm kiếm.

Các lực lượng được tăng cường vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.
Các lực lượng được tăng cường vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích. 

Trong sáng 15/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng chức năng quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Hơn 300 người bao gồm các lực lượng: Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, Bộ Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Sở Giao thông Vận tải và một số cơ quan chuyên môn khác vẫn đang tích cực tìm kiếm những người gặp nạn tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm những người gặp nạn.
 Thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm những người gặp nạn.

Cũng trong sáng 15/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác cũng đã trực tiếp vào hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ những người gặp nạn. Ngoài ra, lực lượng hậu cần, y tế cũng liên tục tăng cường tiếp tế để hỗ trợ các đoàn cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực nói trên.

Một số hình ảnh ghi nhận về công tác tiếp ứng tìm kiếm cứu nạn:

Nhân viên điện lực sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Nhân viên điện lực sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 
Lực lượng hậu cần tăng cường tiếp tế nước và nhu yếu phẩm vào khu vực hiện trường.
 Lực lượng hậu cần tăng cường tiếp tế nước và nhu yếu phẩm vào khu vực hiện trường.
Người dân cùng bộ đội chuẩn bị bữa ăn cho các cán bộ, chiến sỹ cứu hộ, cứu nạn.
 Người dân cùng bộ đội chuẩn bị bữa ăn cho các cán bộ, chiến sỹ cứu hộ, cứu nạn.
Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn
 Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cứu hộ cứu nạn
Đây là ngày thứ 4 các đơn vị triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67.
 Đây là ngày thứ 4 các đơn vị triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67.

Đọc thêm