Ninh Bình có trên 1.000 bài dự thi viết “Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam”

(PLVN) - Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ Công an nhân dân hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện.
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Ninh Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Đại úy Lã Hữu Hưng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Một trong những hoạt động lớn, tiêu biểu được tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện hướng về ngày kỷ niệm 75 năm truyền thống Công an nhân dân (CAND) là tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, Công an tỉnh Ninh Bình và 15 năm ngày hội toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" được phát động từ tháng 5/2020. 

Đã có trên 1.000 bài dự thi của đoàn viên thanh niên  Công an tỉnh. Các bài dự thi được đánh giá cơ bản đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung, nêu bật được lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thông qua cuộc thi đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ ANTQ. 

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phát động các đợt thi đua cao điểm, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư;

Tổ chức các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, đã có hơn 10 công trình, phần việc thanh niên được xây dựng, duy trì và phát huy tốt hiệu quả như: công trình "Ca tuần tra thanh niên",  công trình "Vườn hoa thanh niên", phần việc "vọng gác thanh niên", tổ chức dọn dẹp, trang trí khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ; thăm hỏi và tặng quà 10 gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn huyện; sửa chữa, sơn sửa nhà cho 1 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Hòa. 

Đặc biệt, hưởng ứng các hoạt động thiết thực nhằm chung sức phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, phát thuốc khử trùng tại trường học, tham gia hiến hàng nghìn đơn vị máu và tổ chức các hoạt động gây quỹ, phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân. 

Các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Công an tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của mỗi đoàn viên thanh niên, giúp cán bộ chiến sĩ luôn tự trau dồi kiến thức, tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ và phát huy truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng.

Đọc thêm