“Nổ” làm chương trình truyền hình, ẵm 1,5 tỷ

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1973, trú ở phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Công ty CP sự kiện quảng cáo và dịch vụ truyền hình Hoàng Sơn 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, Cty của Sơn thành lập năm 2012, có thỏa thuận ký hợp đồng độc quyền khai thác quảng cáo trên một tờ báo ở Hà Nội song sau thời gian hợp tác, Cty của Sơn không ký được một hợp đồng nào nên bị chấm dứt hợp tác. 

Qua người quen là ông Phan Hữu Phúc, Sơn biết ông Phan Quốc Chiến là Giám đốc Công ty TNHH Quốc Đại Việt và ông Nguyễn Văn Chiến - Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ truyền thông Đông Nam Á Việt Nam. Sơn “nổ” có vợ là cháu họ của vị Tổng Biên tập một tờ báo có tiếng, Cty của Sơn có khả năng giành được độc quyền khai thác nhiều chương trình truyền thông lớn.

Sau khi thống nhất tổ chức một sự kiện lớn trên truyền hình và mức chia lợi nhuận, tháng 3/2012, các “đối tác” nói trên đã chuyển vào tài khoản Công ty Hoàng Sơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Sơn chiếm đoạt. 

Quá trình điều tra cũng làm rõ, không có sự hợp tác nào của truyền hình với Cty Hoàng Sơn.

Đọc thêm