Nổ nhà máy điện ở Đông Siberia ảnh hưởng đến gần 100.000 người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm ứng phó khủng hoảng cho biết khoảng 95.000 người đang phải đối mặt với các vấn đề về hệ thống sưởi sau một vụ tai nạn tại một nhà máy nhiệt và điện kết hợp ở thành phố Ulan-Ude, miền đông Siberia, Cộng hòa Buryatia (LB Nga).
Lực lượng chức năng đang tiến hành sửa chữa nhà máy nhiệt điện sau vụ tai nạn. Ảnh; TASS
Lực lượng chức năng đang tiến hành sửa chữa nhà máy nhiệt điện sau vụ tai nạn. Ảnh; TASS

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cư dân của các khu vực bị ảnh hưởng đã được chuyển sang nguồn cung cấp từ nguồn điện và trạm sưởi thay thế.

"Khu vực hạn chế sưởi ấm hiện bao gồm 1.120 ngôi nhà (1.328 tại thời điểm xảy ra tai nạn), 95.000 người (105.400 người tại thời điểm vụ tai nạn) và 83 cơ sở xã hội (93 tại thời điểm xảy ra tai nạn)", Trung tâm cho biết. bản tường trình.

Cổng thông tin chính thức của Cộng hòa Buryatia cho biết các nhà chức trách đã sẵn sàng mở 20 nơi trú ẩn tạm thời cho 6.610 người nếu có nhu cầu.

Một đám cháy bùng phát tại Nhà máy Nhiệt điện Kết hợp số 1 ở trung tâm hành chính Ulan Ude của Buryatia vào sáng sớm thứ Năm, làm sập bốn lò hơi và hai tuabin. Công việc sửa chữa đang được tiến hành.

Thời điểm này, nhiệt độ trong thành phố đang dao động quanh mức -30 độ C, và thời tiết khó có thể thay đổi trong những ngày tới. Tình trạng khẩn cấp trong khu vực đã được ban bố và một vụ án hình sự đã được tiến hành để điều tra về cáo buộc vi phạm an toàn tại Nhà máy.