Nữ sinh viên theo "bồ già" buôn ma túy nhận án tử

Tòa án tối cao hôm qua đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đối với Lữ Thị Minh và quyết định y án tử hình đối với Minh.

Tòa án tối cao hôm qua đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đối với Lữ Thị Minh và quyết định y án tử hình đối với Minh.

Trước đó, ngày 23/3 TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Minh (SN 1984) trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương trú tại bản Tam Bông, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) mức án tử hình với tội danh buôn bán ma túy. Sau đó, Minh đã có đơn kháng cáo gửi tòa án tối cao xin giảm nhẹ mức án.

Theo đó, trong thời gian là sinh viên đại học Vinh, Minh có quen và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Anh Dũng (SN 1959), quận 10, TPHCM một đối tượng chuyên buôn bán trái phép chất ma túy.

Tháng 3/2011 Dũng đưa cho Minh 450 triệu đồng nhờ mua ma túy, Minh liên hệ với Kha Văn Thức và Lữ Văn Thượng (em trai Minh) để mua heroin.

Thức rủ thêm Lo Văn Xáo sang Lào mua lại 2,5 bánh heroin với giá 378 triệu đồng và mang về giao cho Minh mang giao cho Dũng. Lần thứ hai, Dũng gửi tiền cho 22.000 USD (Đô la Mỹ) và 82 triệu đồng tiền Việt Nam nhờ Minh mua cho 3 bánh heroin.

Minh bắt xe về nhà nhờ Thượng dùng xe máy chở Minh đến gặp Vi Thị Đét để mua ma túy với giá bán 7300 USD/ bánh heroin, Minh trả cho Đét số tiền 21.900 USD lấy hàng. Sáng 1/5/2011, Minh nhận 3 bánh heroin từ Đét, rồi nhờ Thượng lấy xe máy chở Minh xuống Vinh. Khi đang chạy trên QL 7 để về Vinh thì đến địa phận xã Long Sơn, huyện Anh Sơn bị tổ công tác CSĐT tội phạm về Ma túy phối hợp với Đội CSGT số 1.7 (thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) bắt quả tang thu giữ 3 bánh heroin và 70 triệu đồng.

Ngô Toàn
 

Đọc thêm