Bị người tình dùng búa đập chết vì có thai

(PLO) - Khoảng 22 giờ ngày 3/11, một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã phát hiện xác chết của một khách nữ trong phòng trong tư thế lõa thể, bị đập vỡ sọ não.
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
Có mặt điều tra, qua ghi nhận hiện trường, các lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân tên Hồ Hoàng Thị Gia T. (1992, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng). 
Nạn nhân tử vong do bị đánh bằng một vật nặng, sắc, cứng vào phần đầu gây vỡ sọ não. Trước đó nạn nhân vào thuê phòng cùng với một thanh niên dáng dong dỏng gầy và đeo kính cận. Khi phát hiện vụ việc, người thanh niên đã biến mất.
Sau gần 16 tiếng vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã xác định Phan Minh Tuấn (1986, trú tổ 21, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã gây ra cái chết cho T.. 
Tuấn khai nhận, thông qua mạng Internet, Tuấn và T. quen nhau và quan hệ tình cảm được hơn 1 năm nay. Trong lần đi chơi với nhau gần nhất, T. bất ngờ cho biết, mình có thai với Tuấn.
Tuấn vốn đã có gia đình, nghe tin, lo sợ vợ mình biết được nên Tuấn lên kế hoạch sát hại người yêu để tránh điều tiếng. Chiều ngày 3/11, Tuấn hẹn T. đến nhà nghỉ trên để nói chuyện. Tuấn thủ sẵn chiếc búa làm hung khí và ra tay sát hại người yêu ngay tại phòng trọ. 
Gây án xong, Tuấn lấy xe tay ga và điện thoại iPhone của nạn nhân, rồi bỏ đi. Sau đó Tuấn mang chiếc xe của Trang để ở ven sông Hàn, đem búa về giấu trong nhà rồi đi nhậu. Qua hôm sau, Tuấn vẫn đi làm bình thường cho đến lúc bị bắt.

Đọc thêm