Đình chỉ 5 thí sinh trong ngày thi tốt nghiệp đầu tiên

(PLO) - Thống kê của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương, trong buổi thi môn Ngữ văn, có 4 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, gồm 3 thí sinh THPT và 1 thí sinh GDTX. Trong môn Lịch sử, có 1 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Ngày thi đầu tiên, không có giám thị nào vi phạm Quy chế thi.
Đình chỉ 5 thí sinh trong ngày thi tốt nghiệp đầu tiên
Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM cho biết, ngày thi đầu tiên, số lượng thí sinh bỏ thi ít hơn năm ngoái. Có 1 thí sinh ở Hội đồng thi Thủ Đức bị tai nạn giao thông, nhưng nếu học lực tốt sẽ được đặc cách. Có khoảng 61 học sinh khuyết tật sẽ được đặc cách dự thi. 
Tại TP.Đà Nẵng, môn thi đầu tiên có 11.860 thí sinh dự thi trên tổng số 11.927 thí sinh đăng ký (cả hai hệ ). Trong đó vắng 12 em, 55 em được miễn thi, gồm 6 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 5 học sinh khiếm thị và 1 học sinh khuyết tật, còn lại là vận động viên đang tập huấn trong các kỳ thi thể dục - thể thao quốc gia.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT có khá nhiều thí sinh bỏ thi vì ốm. Một thí sinh đến hội đồng thi chậm so với quy định nên không được vào làm bài, thí sinh khác bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. 
Tại Thái Bình, Hội đồng thi THPT Tiên Hưng (huyện Đông Hưng) vắng giám thị Phạm Minh Tuấn, giáo viên Trường Chuyên Thái Bình không rõ lí do.
Thống kê của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương, toàn quốc có 64 đơn vị tổ chức thi (gồm 63 sở GD-ĐT và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng), thành lập 2.352 Hội đồng coi thi, huy động 115.905 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. 
Buổi thi môn Ngữ văn có tổng số 907.912 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,75% so với số đăng ký dự thi. Môn Vật lý có tổng số 437. 092 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,90% so với số đăng ký dự thi. Môn Lịch sử có tổng số 104.465 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,50% so với số đăng ký dự thi.

Đọc thêm