Đón Xuân trên cánh đồng hoa

Những ngày cuối năm, khi mùa Xuân mới đang về, người trồng hoa miệt mài “thổi hồn” cho làng hoa Tết. Năm nào cũng vậy, họ đón năm mới trên cánh đồng hoa của mình.
Những luống hoa sẵn sằng phục vụ Tết
Những luống hoa sẵn sằng phục vụ Tết 
Làng hoa Thái Phiên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hình thành từ năm 1956, Thái Phiên là khu dân cư có thời gian hình thành muộn nhất so với các đơn vị hành chính trên địa bàn TP Đà Lạt. Tuy nhiên nơi đây nhanh chóng trở thành vùng đất trù phú, người dân có cuộc sống ấm no vì ngành nghề trồng hoa tươi phát triển, chiếm lĩnh thị trường địa phương, các tỉnh Đông Nam Bộ và cả thế giới.
Hàng ngàn ngôi nhà kính trồng hoa tại làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt
Hàng ngàn ngôi nhà kính trồng hoa tại làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt 
Những ngày cuối cùng của năm cũ, hàng ngàn ngôi nhà kính đang dưỡng nhiều loại hoa bên trong bừng sáng ánh đèn sưởi giữa đêm, từng bông hoa được chăm sóc tỷ mỉ, cẩn thận bởi bàn tay của người nông dân. Với họ, công việc này không khác gì chăm con thơ, phải là những người thực sự yêu hoa thì mới làm được. Người nông dân ngoài việc mưu sinh còn giống như những “nghệ sĩ” tạo hồn cho mỗi nhành hoa.
Từng luống hoa được trồng chăm chút xanh tươi chuẩn bị cho mùa thu hoạch mới.
Từng luống hoa được trồng chăm chút xanh tươi chuẩn bị cho mùa thu hoạch mới. 
Ông Nguyễn Sơn cùng vợ là bà Đặng Thị Thuỷ (cùng 60 tuổi, người trồng hoa trong làng hoa Thái Phiên) đang cặm cụi cắt hoa, bỏ vào bao, đóng thùng để chuyển đi TPHCM bán.
Ông Nguyễn Sơn cùng vợ là bà Đặng Thị Thuỷ (cùng 60 tuổi, người trồng hoa trong làng hoa Thái Phiên) đang cặm cụi cắt hoa, bỏ vào bao, đóng thùng để chuyển đi TPHCM bán. 
Gia đình ông đang canh tác, trồng hoa trên diện tích đất hơn 5.000m2, trong các dãy nhà kính của ông có đủ các loại hoa nhưng nhiều nhất là hoa vạn thọ, hoa ly, cúc đoá…
 Gia đình ông đang canh tác, trồng hoa trên diện tích đất hơn 5.000m2, trong các dãy nhà kính của ông có đủ các loại hoa nhưng nhiều nhất là hoa vạn thọ, hoa ly, cúc đoá…
Để có một lứa hoa thu hoạch thông thường phải mất từ 3 - 4 tháng. Các công đoạn từ làm đất, trồng cây giống đến khi giăng lưới giúp cây đứng vững rồi cho hoa vào chén, vào lưới… đến khi thu hoạch được là cả một quá trình dày công. Hoa tại làng hoa Thái Phiên sẽ được cắt, đóng thùng rồi chuyển xuống TPHCM bỏ mối tại các chợ hoa lớn Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa Hậu Giang (quận 6) và chợ hoa Đầm Sen (quận 11)… tiêu thụ dịp Tết.

Đọc thêm