Ngày thi đầu tiên có 54 thí sinh vi phạm quy chế thi

(PLO) - Sau kết thúc ngày thi 4/7, Bộ GD - ĐT cho biết, đã có 54 thí sinh vi phạm quy chế thi trong cả nước.
Sợ muộn thi, sỹ tử vội vã chạy vào phòng thi (ảnh Trần Kháng)
Sợ muộn thi, sỹ tử vội vã chạy vào phòng thi (ảnh Trần Kháng)
Theo thông tin từ Bộ GD - ĐT, trong ngày 4/7, cả nước có 54 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trong đó, khiển trách 13 thí sinh ; cảnh cáo 2; đình chỉ 39; 7 trường hợp do đến muộn không được dự thi. Số lượng thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
Theo thống kê của Bộ GD - ĐT thì cả nước có 24.051 phòng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 77,24%. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đại học đợt 1 là 97.129 người.
Theo đánh giá chung của lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề thi năm nay không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Các hội đồng thi diễn ra bình thường, không có hiện tượng gì đặc biệt, đảm bảo cho thí sinh đến dự thi ở tất cả địa điểm đúng quy định.
Sáng mai ngày 5/7, 570 nghìn sỹ tử tiếp tục bước vào môn thi thứ ba là Hóa học và Tiếng Anh.

Đọc thêm