Lexus SAI Hybrid hoàn toàn mới

(AutoNet)-Tại triển lãm ôtô Detroit tháng 1 năm sau, Lexus sẽ công bố về một mẫu xe Hybrid mới dựa trên nền tảng mẫu xe nhỏ Prius.

Tại triển lãm ôtô Detroit tháng 1 năm sau, Lexus sẽ công bố về một mẫu xe Hybrid mới dựa trên nền tảng mẫu xe nhỏ Prius. Đây là những thông tin có được từ Autocar của Nhật Bản. 

Mẫu xe mới được đồn sẽ có tên là SAI, nhưng khi đưa ra thị trường tiêu thụ hãng khẳng định sẽ không dùng cái tên này. SAI dựa trên nền tảng của chiếc Prius thế hệ thứ ba. Đồng thời, cùng thời gian đó, chiếc Prius thế hệ thứ ba cũng sẽ trình làng. Nhưng phiên bản của Lexus sẽ tiện nghi hơn, sang trọng hơn và cá tính hơn.

1.jpg
Toyota Hybrid X- concept

Theo những thông tin của hãng, mẫu xe này sẽ có rất nhiều bộ phận giống với mẫu Hybrid X concept đã được giới thiệu tại triển lãm Geneva trước đó. Chiếc xe Hybrid X concept sử dụng phần lớn diện tích cửa sổ trời cho nóc xe. Ghế ngồi sử dụng kiểu dạng mở trước sau đồng thời kết cấu chân trụ trong và ngoài dạng hình chữ X. Đây cũng là lý do Lexus đặt tên cho chiếc xe là Hybrid X concept. Chiếc xe concept dòng X coi việc bảo vệ môi trường làm nhân tố quan trọng hàng đầu. Vật liệu làm thân xe được các kỹ sư  sử dụng là CFRP (sợi cácbon  tăng cường bằng nhựa cây) , CFRP là chất liệu nhẹ, đặc tính bền chắc và giúp chiếc xe trở nên nhẹ hơn chỉ có 420kg, không gian bên trong giống với chiếc Prius nhưng trọng lượng lại nhẹ bằng 1/3 Prius.

2.jpg

Về hệ thống động cơ, chiếc xe mới sẽ sử dụng động cơ FFV kết hợp với bộ động cơ điện Plug-in có thể sạc điện từ nguồn điện bên ngoài. Đồng thời lượng khí Co2 cũng giảm đi đáng kể. Về nội thất, thiết kế ghế ngồi có khả năng điều chỉnh bố cục, hệ thống điện tử thông minh thể hiện một hướng đi tương lai cho một mẫu xe hybrid thế hệ mới của Toyota.

4.jpg

Rất nhiều thông tin vẫn nhầm lẫn cho rằng đây là thiết kế của chiếc Prius thế hệ tiếp theo, nhưng những thông tin mà các bạn đang đọc được lấy từ nguồn của hãng Toyota và được xác nhận đây là chủ đề về mẫu xe Hybrid tương lai phiên bản mở đầu cho dòng xe nhỏ của Lexus. SAI sẽ có khả năng trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ hơn chiếc Prius, có thể là động cơ xăng 2.0L hoặc 2.5L có trang bị thêm một bộ pin NiMH, nhưng đến cuối 2010 sẽ  nâng cấp bằng pin Li-on.

5.jpg

Những người trong công ty cho rằng mẫu SAI được phát triển chủ yếu để phục vụ cho thị trường Bắc Mỹ, tuy nhiên thông tin mà chúng tôi hiện có thì lại cho biết phạm vi tiêu thụ của mẫu xe này không chỉ bó hẹp tại thị trường Bắc Mỹ. IS-F của Lexus đã từng gây thất vọng khi gia nhập vào thị trường Châu Âu. Song với mẫu xe SAI, các quan chức của Lexus hi vọng nó sẽ là một mẫu xe xuất sắc trên tất cả thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh áp lực giá nhiên liệu ngày càng tăng cao tăng cao.

Chúng ta hi vọng sớm được chiêm ngưỡng vào mùa xuân 2009. Nhưng tại thị trường Châu Âu sẽ có thể là năm 2010, chiếc xe này mới ra mắt.

  • Ngô Minh

Đọc thêm