Trở lại cấp giấy đỏ, giấy hồng nhà, đất như cũ

Vẫn đăng bộ trên giấy đỏ, giấy hồng như bình thường. TP.HCM muốn cấp ngay còn Hà Nội vẫn chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiều quận, huyện đã chủ động cấp lại giấy hồng, giấy đỏ cho dân. Trong ảnh: Làm thủ tục nhà, đất tại UBND quận Tân Phú. Ảnh: HTD.
Nhiều quận, huyện đã chủ động cấp lại giấy hồng, giấy đỏ cho dân. Trong ảnh: Làm thủ tục nhà, đất tại UBND quận Tân Phú. Ảnh: HTD.

Vẫn đăng bộ trên giấy đỏ, giấy hồng như bình thường. TP.HCM muốn cấp ngay còn Hà Nội vẫn chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10-9, ngay sau ngày Thủ tướng có văn bản cho phép các tỉnh, thành tiếp tục cấp giấy đỏ, giấy hồng theo những quy định đã ban hành trước đây, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã đến các quận, huyện của TP.HCM để kịp thời ghi nhận những diễn biến phát sinh.

“Vậy là tốt rồi. Sở Xây dựng sẽ làm ngay văn bản kiến nghị UBND TP.HCM ra văn bản chỉ đạo 24 quận, huyện tiếp tục thực hiện việc cấp giấy hồng, giấy đỏ” - ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết.

Nhiều quận, huyện cũng đã chủ động cấp lại giấy hồng, giấy đỏ từ chiều 9-9, ngay khi chưa nhận được văn bản giấy. “Tụi tui lên mạng tải về và áp dụng ngay” - ông Huỳnh Văn Hạnh, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, nói. Tương tự, quận 7, quận 2 cũng đã cấp giấy ngay trong ngày 9-9.

Riêng các quận 3, 8, Bình Thạnh..., huyện Bình Chánh vẫn còn chờ cho đến khi nhận được văn bản chỉ đạo cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Thủ, Phó Chủ tịch UBND quận 7, nhận xét: “Cũng may là trong thời gian gián đoạn vừa qua, hồ sơ nộp vào cũng ít, hồ sơ cũ còn trong thời hạn giải quyết nên tới đây sẽ không xảy ra quá tải, ùn tắc”. Ngược lại, từ ngày ngưng cấp giấy đến nay, quận Gò Vấp có hơn 1.000 hồ sơ bị tồn. “Bây giờ anh em phải làm đêm làm ngày để kịp giải quyết lượng hồ sơ này. trước mắt ưu tiên xử lý số hồ sơ cấp đổi vì cấp đổi nhanh hơn cấp mới” - ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp, cho biết.

Việc cấp giấy cũ đã rõ nhưng còn việc đăng bộ trên giấy cũ thì sao? Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, việc tiếp tục cấp giấy theo quy định cũ đồng nghĩa với việc tiếp tục cập nhật biến động (đăng bộ) trên giấy cũ. Riêng đối với giấy hồng cấp theo Nghị định 90/2006, người nhận chuyển nhượng được cấp giấy mới (cũng theo mẫu giấy của Nghị định 90).

Riêng tại Hà Nội, ông Ngô Trọng Khang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội, cho biết: “Không phải có chỉ đạo của Thủ tướng là đã có thể cấp ngay giấy cho người dân. Các bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng cần nhanh chóng có văn bản hướng dẫn để các địa phương căn cứ vào đó hướng dẫn các quận, huyện cấp giấy cũ. Bởi trước đây, việc dừng cấp giấy cũ cũng căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng, rồi từ đó Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp nữa là địa phương có hướng dẫn việc ngừng cấp giấy. Nay khi bỏ lệnh này cũng phải qua những bước tương tự”.

Đối với việc đăng bộ trên trang 4 của giấy chứng nhận, sau ngày 1-8 thì Hà Nội vẫn thực hiện việc này nên nay không có gì phải xem xét thêm.

Ông Khang đề xuất: “Việc cấp giấy mới nên lùi đến ngày 1-1-2010 để địa phương có thời gian chuẩn bị thật kỹ về con người và phương tiện. Trước đây, để cấp giấy hồng theo các nghị định 60, 61, Hà Nội phải mất đến hai năm làm thí điểm rồi sau đó mới làm đại trà”.

  Theo Pháp Luật TP

Đọc thêm