Chưa thể kéo dài thời gian giao dịch

Có ý kiến cho rằng, nên kéo dài thời gian giao dịch chứng khoán sang buổi chiều. Tuy nhiên, đại diện ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết, hiện tại chưa thể kéo dài thời gian giao dịch.

Có ý kiến cho rằng, nên kéo dài thời gian giao dịch chứng khoán sang buổi chiều. Tuy nhiên, đại diện ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết, hiện tại chưa thể kéo dài thời gian giao dịch.
Không phải nhà đầu tư nào cũng muốn kéo dài thời gian giao dịch trong bối cảnh hiện nay (Ảnh: H.N)
Không phải nhà đầu tư nào cũng muốn kéo dài thời gian giao dịch trong bối cảnh hiện nay (Ảnh: H.N)

Hầu hết các quan điểm đều cho rằng, việc kéo dài thời gian giao dịch là một hướng đi tất yếu trong sự phát triển chung của thị trường chứng khoán, nhằm nâng cao tính thanh khoản của thị trường và hướng tới sự chuyên nghiệp cao hơn trên thị trường. Tuy nhiên, thời điểm để thực hiện việc này đang còn nhiều tranh cãi.

Theo một đại diện của ủy ban Chứng khoán nhà nước, hiện nay, các thủ tục về thanh toán vẫn thực hiện thủ công, chứ chưa có hệ thống tự động hóa. Trong khi đó, thị trường hiện nay có trên 100 công ty chứng khoán thành viên, mỗi công ty chứng khoán mỗi ngày thực hiện đến mấy chục ngàn lệnh giao dịch. Do đó, nếu thực hiện giao dịch thêm buổi chiều, thì cần nâng cấp hệ thống lưu ký để không bị kéo dài thời gian thanh toán bù trừ.

Trong thời gian qua, nhiều công ty chứng khoán ủng hộ việc mở rộng thời gian giao dịch sang buổi chiều. Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán APEC cho biết, việc kéo dài thời gian giao dịch sẽ rất tốt, vì thị trường có thêm tính thanh khoản. Theo ông, khi thực hiện thêm phiên giao dịch buổi chiều, phí giao dịch có thể sẽ tăng 30 - 40%.

Lãnh đạo của một công ty chứng khoán khác cũng cho biết, trong thời gian qua, các công ty chứng khoán đã phải đầu tư khá lớn cho hạ tầng công nghệ, hệ thống trang thiết bị... Do đó, việc cho phép tăng thêm thời gian giao dịch sẽ giúp công ty chứng khoán khai thác tối đa hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư. 

Trong thời gian gần đây, doanh thu môi giới cũng đã trở thành mảng kinh doanh chủ lực của nhiều công ty chứng khoán, bởi trong bối cảnh thị trường trồi sụt bất thường, cơ hội có được từ tự doanh luôn là một khoản rất bấp bênh, thậm chí có lúc lỗ nặng. Trong khi đó, hoạt động IPO, phát hành thêm cổ phiếu, tiến trình cổ phần hoá... cũng diễn ra chậm chạp, khiến mảng tư vấn không mang lại nhiều hiệu quả cho công ty chứng khoán. Chính vì vậy, nhiều công ty chứng khoán tỏ ra khá sốt sắng ủng hộ việc mở rộng thời gian giao dịch, với hy vọng sẽ tăng được nguồn thu từ môi giới.

Tuy nhiên, ở góc độ nhà đầu tư, cho dù cơ hội để có thể giao dịch cổ phiếu trong một ngày được kéo dài thêm, nhưng không phải ai cũng mong chờ thời gian giao dịch được mở rộng hơn trong bối cảnh hiện nay. 
Bà Ngô Thị Hằng, một nhà đầu tư cho biết, thời gian giao dịch hiện nay từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, nhưng thực chất, giao dịch chỉ sôi động trong vòng 1 tiếng, từ khoảng 9 giờ đến 10 giờ. Do đó, theo bà Hằng, nếu như thời gian giao dịch kéo dài hơn so với hiện nay, thì giao dịch của thị trường sẽ bị pha loãng, chứ chưa chắc đã tăng được khối lượng giao dịch một cách đáng kể.

Theo một số nhà đầu tư khác, để thị trường giao dịch sôi động hơn, cơ quan quản lý cần có chính sách thu hút thêm nhà đầu tư, chỉ trông chờ vào việc mở rộng thời gian giao dịch thôi là chưa đủ. Lý do là, nếu số lượng nhà đầu tư không tăng, thì rất khó có thể tăng được khối lượng giao dịch, dù thời gian giao dịch được kéo dài.

Ông Đỗ Anh Minh, một nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Thăng Long cho biết, khi đầu tư chứng khoán, ngoài việc bám sát giao dịch thị trường, nhà đầu tư cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu thông tin. Do đó, thời gian buổi chiều là phù hợp để các nhà đầu tư có thời gian đọc các số liệu cơ bản của doanh nghiệp, các thông tin về tình hình kinh tế thế giới, trong nước... “Nếu như buổi chiều nhà đầu tư cũng phải bám sát giao dịch trên sàn, thì họ không còn sức để có thể theo dõi thông tin”, ông Minh nói.

Theo Đầu tư

Đọc thêm