Ấn Độ muốn học Bahrain trong việc tổ chức đua F1

(AutoNet)- Ông chủ của đội đua F1 Force India tin rằng Ấn Độ có thể học hỏi nhiều điều từ Bahrain nếu muốn trở thành quốc gia đăng cai một giải đua F1.
Ấn Độ muốn học Bahrain trong việc tổ chức đua F1 ảnh 1

Vijay Mallya, ông chủ của đội đua F1 Force India tin rằng Ấn Độ có thể học hỏi nhiều điều từ Bahrain nếu muốn trở thành quốc gia đăng cai một giải đua F1. Đây là giấc mơ bấy lâu nay của Ấn Độ, đặc biệt khi quốc gia Nam Á này đang có nền kinh tế tăng trưởng rất ấn tượng.

Ấn Độ đang hy vọng sẽ được tổ chức cuộc đua F1 lần đầu tiến vào năm 2010, và ông chủ của United Breweries Group và Kingfisher Airlines hy vọng rằng sẽ đóng góp đáng kể vào sự kiện đó.

“Thật sự là chúng tôi có thể học hỏi nhiều điều từ Bahrain để trở thành nước chủ nhà tổ chức thành công một giải đua F1”, Mallya nói với báo giới trong ngày đầu tiến đội đua Force India tham dự vòng loại giải đua Bahrain GP. “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều bài học để Ấn Độ tiếp thu, không chỉ ở Bahrain mà còn từ Sepang (Malaysia) và Thượng Hải (Trung Quốc), những nơi đã xây dựng đường đua mới trong những năm qua”.

f1-India.jpg

Ấn Độ đang phấn đấu trở thành quốc gia có mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và Mallya tin rằng tổ quốc của ông sẽ thành công trong vai trò nước đăng cai một giải đua F1 và cả những chuyện làm ăn phía sau vai trò nước chủ nhà ấy.

“Rõ rằng là Ấn Độ có hiều cơ hội được tổ chức một giải đua F1 vào năm 2010. Hãy tin rằng chúng tôi có thể làm tốt điều đó”, Mallya kết luận, “Tôi hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho dự án này”.

“Chúng tôi (Force India) là đội đua F1 đầu tiên của Ấn Độ tham gia các giải đua tranh giành chức vô địch thế giới, và tôi cho rằng nhiều người Ấn đang trong đợi vào những thành tích mưói của đội đua.

Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất trong sự ủng hộ của chính phủ với đội đua, Mallya nói: “Force India không chỉ là một đội đua F1 mà còn là biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ”.

Mallya hiện đang có mặt trong số 1000 người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản lên đến 1,2 tỷ USD. “Ông già gân” 52 tuổi này đã mua lại đội đua Skyper năm ngoái để  thành lập nên Force India. Đội đua này hiện đang được điều hành bởi Colin Kolles, mang quốc tịch Đức, có hai tay đua chính thức là Giancarlo Fisichella và Adrian Sutil. Vitantonio Liuzzi là tay đua thử của đội đua.

  • Minh Khôi

Đọc thêm