Ông Putin nói về tình hình khủng bố ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng 32 vụ tấn công khủng bố đã được ngăn chặn trong 11 tháng trong năm nay.
Lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn các hành động khủng bố được lên kế hoạch bởi những kẻ khủng bố Daesh Takfiri ở Moscow tháng 4/2018. Ảnh: PressTV
Lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn các hành động khủng bố được lên kế hoạch bởi những kẻ khủng bố Daesh Takfiri ở Moscow tháng 4/2018. Ảnh: PressTV

"Trong những năm gần đây, có những tiến bộ đáng kể và động lực tích cực trong lĩnh vực đầy thách thức, cực kỳ có trách nhiệm này [cuộc chiến chống khủng bố]. Mối đe dọa khủng bố đã giảm đáng kể", người đứng đầu nhà nước Nga cho biết trong một tuyên bố video ngân ngày kỷ niệm thành lập lực lượng An ninh Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo ông Putin, "trong 11 năm qua, hơn 200 vụ tấn công khủng bố đã được dẹp bỏ, số lượng tội phạm khủng bố đã giảm đáng kể trong giai đoạn này." Ông nói thêm: “Phần lớn các tội ác như vậy đều đã sớm bị bắt trong trứng nước. "Trong khoảng thời gian 11 tháng trong năm nay, 61 vụ tội phạm đã được ngăn chặn, trong đó có 32 vụ tấn công khủng bố, nhờ sự hiệu quả và phối hợp của các bạn. Đây là một kết quả tốt, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề", Tổng thống Nga phát biểu trước các nhân viên của các cơ quan an ninh.

Ông Putin cho rằng, "Hiện nay, tình hình quốc tế đang có nhiều thách thức. Bản chất và quy mô của những thách thức và rủi ro hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công việc của các cơ quan đặc nhiệm. Trước hết, cuộc chiến chống khủng bố cam go và không khoan nhượng là nhiệm vụ chính, ưu tiên của các bạn".

Đọc thêm