Pháp điều tra nguyên nhân 1.300 y tá xin thôi việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết, ngành y tế Pháp đã chứng kiến ​​khoảng 1.300 đơn từ chức, trong bối cảnh các báo cáo cho biết các bệnh viện đã đóng cửa 20% số giường bệnh do thiếu nhân sự.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nói chuyện với các nhân viên y tế trong chuyến thăm bệnh viện La Timone, ở Marseille, Pháp. Ảnh: Pool phát qua Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Y tế Olivier Veran nói chuyện với các nhân viên y tế trong chuyến thăm bệnh viện La Timone, ở Marseille, Pháp. Ảnh: Pool phát qua Reuters

Hãng tin RT dẫn phát biểu với các phóng viên của Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết, Bộ đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sự gia tăng đột biến về số lượng nhân viên y tế từ chức khiến ​​nhiều bệnh viện thiếu nhân sự trong giai đoạn thường bận rộn nhất năm này.

"Trong số các y tá, có 1.300 trường hợp từ chức được ghi nhận", ông Veran tuyên bố và nói thêm rằng vấn đề này không phải là một ngoại lệ ở các quốc gia châu Âu. Ông lưu ý rằng nhiều y tá đã tham gia chăm sóc sức khỏe vào giữa đại dịch nên có thể họ nghỉ việc vì "tình trạng kiệt sức".

Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông Pháp rằng các bệnh viện đang phải vật lộn để đối phó do thiếu người chăm sóc. Tại Bệnh viện Bichat – Claude Bernard của Paris, chỉ có sáu trong số 24 vị trí điều dưỡng hiện đang được lấp đầy, có nghĩa là chỉ có bốn trong số 28 giường bệnh.

Theo Hội đồng Khoa học, một đại diện của tổ chức này đã nói chuyện với kênh tin tức BFMTV của Pháp, 1/5 (20%) giường bệnh hiện không được sử dụng trên toàn nước Pháp do thiếu y tá. Báo cáo cũng khẳng định quan điểm của Bộ trưởng Veran rằng nhiều nhân viên y tế đã kiệt sức vì sự quá tải của hệ thống cơ sở y tế trong đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ông Veran đã bác bỏ con số 20%, mà tuyên bố con số thực là gần 5% số giường bệnh hiện không được sử dụng. Đồng thời đã yêu cầu một cuộc điều tra về nguyên nhân của việc từ chức.

Trong nhiều thời điểm, đại dịch COVID-19 đã đẩy hệ thống cơ sở y tế của Pháp đến giới hạn của nó, mặc dù số ca nhập viện đã giảm kể từ khi vaccine phòng COVID-19. Vào tháng 9, Pháp đã đình chỉ 3.000 nhân viên y tế không tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định mới.