10X lĩnh án vì mượn xe máy rồi 'biến mất'

(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Anh Minh (SN 2001, quê Thái Nguyên) ra xét xử phúc thẩm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo kháng nghị của đại diện VKSND quận Hoàng Mai và kháng cáo của bị cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt. 
Bị cáo Lê Anh Minh tại tòa
Bị cáo Lê Anh Minh tại tòa

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên chấp nhận kháng nghị giảm nhẹ của VKS, kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo. Theo đó, tuyên phạt Minh 18 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giảm 12 tháng so với án sơ thẩm.

Mẹ con Minh quê ở Thái Nguyên nhưng ra Hà Nội làm mướn kiếm tiền nuôi thân. Tối 16/11/2017, mẹ con Minh cùng anh Trần Xuân Điệp (SN 1987, ở Thanh Trì, Hà Nội) và một thanh niên khác ngồi uống bia tại một quán ăn ở Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai).

Đến khoảng 21h cùng ngày, Minh mượn điện thoại iPhone 6 Plus của anh Điệp để đặt xe taxi. Cầm điện thoại xịn trên tay, Minh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thanh niên lấy luôn điện thoại của anh Điệp bỏ đi. Anh Điệp đợi mãi không thấy Minh trả máy đã lấy điện thoại khác gọi vào số máy của mình nhưng không liên lạc được. Thấy thế, anh Điệp đã nhờ mẹ ruột Minh liên lạc, bảo Minh trả lại điện thoại nhưng không được. Sáng hôm sau, Minh mang iPhone 6 Plus của anh Điệp đi bán được 2 triệu đồng. 

Ngày 26/12/2017, anh Điệp tình cờ gặp Minh ở khu vực phường Trung Tự (quận Đống Đa) nên đã đưa người chiếm đoạt điện thoại của mình về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt trình báo sự việc. Theo định giá tài sản của cơ quan chức năng, điện thoại iPhone 6 Plus của anh Điệp trị giá hơn 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, Lê Anh Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên ngay sau đó, thanh niên sinh năm 2001 đã bỏ trốn. 

Quá trình bỏ trốn, Minh tiếp tục lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt xe máy của người quen. Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 23/7/2018, Minh đến phòng trọ của anh Đoàn Văn Điệp (SN 1994, ở Thanh Trì) chơi, hỏi mượn xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade để đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Minh đã mang theo xe bỏ đi. Sau đó, cậu ta lên mạng xã hội tìm người mua xe để bán. Chưa bán được, Minh tiếp tục sử dụng xe máy “mượn” được để đi chơi cùng bạn bè, cho bạn mượn…

Đến ngày 19/8/2018, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai bắt được khi đang đứng trước cửa một nhà nghỉ ở thị trấn Quế (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Cơ quan chức năng xác định Minh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 triệu đồng của hai anh Điệp.

Ngày 13/11/2018, TAND quận Hoàng Mai đưa Minh ra xét xử, tuyên phạt 32 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa, Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, VKS quận Hoàng Mai cũng kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đọc thêm