12 năm tù cho kẻ hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Nguyễn Nhược Trần, sinh năm 1981, quê ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang được cha mẹ cho học đến lớp 3 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 1997, Trần đến xã đảo Sơn Hải thuộc huyện Kiên Lương (Kiên Giang), sau đó lấy vợ và sinh sống ở đây. Tháng 9/2015, Trần đưa vợ cùng con nhỏ về ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương mưu sinh bằng nghề làm thuê.

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 10 giờ ngày 17/12/2016, thấy vợ con đã về quê ngoại chơi, Trần tổ chức uống bia với anh V tại phòng trọ cùng dãy với mình. Tiệc tàn, Trần lâng lâng đi về phòng trọ của mình.

Khoảng 13h30’, cháu N đến quán cà phê chơi với bạn cùng trang lứa, sau đó đến phòng trọ của Trần chơi. Thấy cháu N hồn nhiên, lại hơi “khờ”, Trần nảy sinh ý định đen tối quan hệ tình dục với N. Nhân cơ hội khu trọ vắng vẻ, không ai để ý, Trần đi theo N vào nhà vệ sinh, tuy nhiên trong lúc làm trò đồi bại, Trần bị mẹ cháu N phát hiện.

Thời điểm bị Trần xâm hại, N có tuổi 11 năm, 10 tháng, 16 ngày. Tại bản Kết luận giám định pháp y, N đã bị xâm hại nhiều lần nhưng thời điểm không được xác định.

Trần bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Mới đây, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử vụ án và tuyên phạt Trần 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, Trần còn phải bồi thường tổn thất về danh dự nhân phẩm cho cháu N. 

Đọc thêm