12 năm tù cho thanh niên hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

(PLO) - Sau hai lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi bị bại lộ, Vi Văn Tâm đã sang gặp gia đình bị hại xin được "làm vía" bỏ qua. 
Vi Văn Tâm nhận 12 năm tù cho tội hiếp dâm trẻ em.
Vi Văn Tâm nhận 12 năm tù cho tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Vi Văn Tâm (SN 1989, trú tại bản Tân Tiến, xã Châu Nga, Quỳ Châu, Nghệ An). 

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, trong hai ngày 22 và 28/6/2017, Vi Văn Tâm đi nhậu xong thì về nhà ông Vi Văn D. (trú cùng bản) thấy mọi người trong nhà đã đi ngủ nên Tâm nảy sinh tà dâm với cháu V.T.L (Sn 2003).

Lần đầu tiên, Tâm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L. mà không ai biết, lần thứ hai thì bị cháu L. phản ứng nên mẹ kế phát hiện và báo lại với mẹ đẻ cháu L. Sau khi biết sự việc bại lộ, Tâm đã đến gặp bố đẻ của cháu L. xin 'làm vía' (một phong tục văn hóa người Thái).

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng, Công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt khẩn cấp Vi Văn Tâm vào ngày 3/7/2017. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu L. mới hơn 13 tuổi.  

Hai gia đình đã thỏa thuận dân sự, Tâm phải đền bù cho gia đình cháu L. 40 triệu đồng, hiện đã khắc phục được 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Tâm cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Tâm mức án 12 năm tù với tội danh Hiếp dâm trẻ em, buộc Tâm phải đền bù số tiền gần 30 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó.

Đọc thêm