13 năm tù cho “dê xồm” U65 hiếp dâm cháu bé 10 tuổi

(PLO) - Sáng ngày 22/12, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Đào (SN 1952, trú tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là một bé gái mới 10 tuổi, 6 tháng. 
Nguyễn Văn Đào nhận 13 năm tù giam cho tội hiếp dâm trẻ em
Nguyễn Văn Đào nhận 13 năm tù giam cho tội hiếp dâm trẻ em

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 10h30 phút ngày 27/7/2016, Nguyễn Văn Đào đi uống rượu về thì gặp bốn cháu nhỏ đang chơi với nhau trước khu vực ngã ba đường xóm, ông Đào lại nói bậy nên cả mấy cháu bỏ chạy.

Lúc này, ông Đào ôm cháu N.T.N (sinh ngày 21/10/2005 cùng khối xóm) lại rồi rủ cháu vô nhà bà cố Nhẫn. Tại nhà bà cố Nhẫn ông Đào đã dở trò thú tính với cháu N., lúc phát hiện có người đi ngang qua thì ông N. dừng lại, sau đó đưa cháu N. 15 ngàn đồng.  

Sự việc sau đó bị gia đình cháu N. phát hiện, chị Nguyễn Thị T. (mẹ cháu bé) đã làm đơn tố cáo hành vi của Đào lên cơ quan công an. Ngày 12/9/2016, bị cáo bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm trẻ em. 

Tại phiên xét xử, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng trong lúc uống nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi của mình.

Bị cáo cho rằng có thời gian đi bộ đội đề nghị HĐXX xem xét trong các tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên tại các hồ sơ của địa phương không thể hiện ông Đào đã từng đi bộ đội nên HĐXX không xem xét. Phía gia đình người bị hại yêu cầu bị cáo đền bù thiệt hại danh dự nhân phẩm, chi phí  đi lại thuốc men với tổng số tiền là 105 triệu đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đào mức án 13 năm tù giam, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 12 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chi phí đi lại. 

Đọc thêm