16 năm tù cho con nghiện đột nhập 3 nhà, chém bị thương 3 người

(PLO) - Hết tiền mua heroin sử dụng, Dậu đột nhập 3 ngôi nhà trộm tài sản để mua ma túy nhưng bất thành, đã đâm bị thương 3 người phụ nữ, trong đó một người thương tật 55%. 
16 năm tù cho con nghiện đột nhập 3 nhà, chém bị thương 3 người

Sáng 16/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Vi Văn Dậu (SN 1993, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) mức án 16 năm tù giam cho tội Giết người. Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An: ngày 15/1/2017 Vi Văn Dậu đi từ ngã ba Săng lẻ (xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) theo Quốc lộ 48 xuống huyện Nghĩa Đàn để quan sát có ai sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền mua heroin sử dụng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đang đi bộ qua khu vực chợ Hều (xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn) thì phát hiện  ngôi nhà ông Nguyễn Thế Kỷ (SN 1959) cổng đang mở và điện sáng nên nảy sinh ý định đột nhập chôm tài sản. Quan sát một lúc, Dậu lẻn vào cổng, phát hiện một con dao nên cầm đi theo vào trong nhà, thấy bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1960 – vợ ông Kỷ) đang nấu ăn.

Nghe tiếng động, bà Tuyết ngoảnh lại thì Dậu không nói gì mà cầm dao chém hai nhát vào người bà Tuyết. Bà Tuyết bị chém bất ngờ nên kêu to “Ba ơi” rồi ngã gục xuống nền nhà. Nghe tiếng kêu của mẹ, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1984 – con gái bà Tuyết) chạy ra, thấy mẹ nằm ngất xỉu liền hét lên “trời ơi”. Ông Kỷ nghe tiếng hét cũng chạy ra, Dậu vung dao chém một nhát trúng tay trái chị Thanh, con dao rơi xuống nền nhà.

Lúc này ông Kỷ lao đến giằng co với Dậu, thấy Thanh nhặt con dao lên thì Dậu hất tay ông Kỷ bỏ chạy. Ông Kỷ cùng con gái hô hoán người dân truy bắt nhưng không được, gia đình đưa bà Tuyết đi cấp cứu.

Riêng về phần Dậu, sau khi rời khỏi nhà ông Kỷ thì tiếp tục đi theo Quốc lộ 48 lẻn vào nhà ông Nguyễn Quốc Khánh (cùng xã Nghĩa Liên) lục lọi đồ đạc nhưng không có gì mà chỉ lấy bộ quần áo thay vào rồi ra ngoài. Dậu tiếp tục đi bộ theo đường liên thôn, đột nhập qua đường ống khói vào nhà chị Lương Thị Phấn (SN 1967, trú tại xóm Tân Thiết, Nghi Liên) để lục thức ăn.

Chị Phấn phát hiện và hỏi ai đó thì Dậu nhảy xuống rồi dọa “đừng hét lên không là cháu đâm đó”. Dậu tiến đến gần chị Phấn, cầm con dao gọt hoa quả đâm một nhát vào người, nạn nhân liền lao đến ôm Dậu lại rồi cả hai vật lộn nhau. Trong lúc vật lộn, Dậu tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nân, con dao gãy cán Dậu nhặt viên táp lô đánh vào đầu để thoát thân. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vi Văn Dậu bỏ trốn khỏi địa phương, và bị bắt ngày 17/1/2017. Kết quả giám định thương tật của bà Nguyễn Thị Tuyết là 55%, chị Phấn là 0,9%. Được biết, năm 2014, Vi Văn Dậu từng bị TAND huyện Thanh Chương xử phạt 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành án xong vào tháng 4/2016.

Ngoài bản án phạt tù, Vi Văn Dậu buộc phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Tuyết hơn 150 triệu đồng tiền tổn thất, đền bù chị Lương Thị Phấn 18 triệu đồng.

Đọc thêm