18 năm tù cho bộ đôi chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(PLO) - Hôm qua, 16/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Nam (SN 1991, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Diệp Hồng Sơn (SN 1983, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) về tội cướp giật tài sản.
18 năm tù cho bộ đôi chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

Với thủ đoạn chở nhau bằng xe máy đi lang thang trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, khi phát hiện những người phụ nữ đi đường có đeo túi xách thì đuổi theo áp sát để người ngồi sau giật túi, từ tháng 10/2015 đến ngày 30/11/2015, Hoàng Nam đã điều khiển xe máy chở Diệp Hồng Sơn thực hiện 16 vụ cướp giật tài sản. Trong số đó, hành vi cướp giật mà 2 bị cáo đã thực hiện đối với chị Nguyễn Thị Minh (SN 1978, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) là vụ chiếm đoạt có tổng giá trị tài sản lớn nhất với hơn 33.000.000 đồng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 30/11/2015, Nam và Sơn rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường, Nam điều khiển xe máy chở Sơn. Đến khoảng 15h30, khi đi trên đường đê sông Hồng thuộc xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội, hướng đi Bát Tràng thì phát hiện chị Nguyễn Thị Minh đi xe SH, có đeo 1 túi xách giả da chéo qua người để trên đùi. Nam điều khiển xe máy áp sát bên trái chị Minh, Sơn ngồi sau giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy về khu vực Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. 

Sau khi lục soát túi, Nam và Sơn lấy được 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Nokia và khoảng 18.000.000 đồng tiền mặt. Số tiền cướp giật được cả hai chia đôi ăn tiêu hết. Sơn lấy chiếc điện thoại Nokia để sử dụng, sau đó đem bán ở chợ đồ cũ Đền Lừ được 180.000 đồng, còn Nam lấy chiếc điện thoại Iphone, đưa thêm cho Sơn 5.000.000 đồng, sau đó lắp sim sử dụng cho đến ngày 3/12/2015 thì bị cơ quan công an phát hiện. Theo kết luận của cơ quan điều tra, tổng trị giá của 2 chiếc điện thoại này là 15.100.000 đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng khi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời còn có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại cũng như những người dân tham gia giao thông. Do đó, HĐXX tuyên mỗi bị cáo 9 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Đọc thêm