19 năm tù cho kẻ dìm 'vợ hờ' xuống mương đến chết

(PLO) - Ngày 5/6, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Lộc (39 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”.
19 năm tù cho kẻ dìm 'vợ hờ' xuống mương đến chết

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Lộc và chị N.T.B.C quen biết và sống với nhau như vợ chồng. Trước khi xảy ra vụ án, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì chị C. thường xuyên đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

Sau đó, ngày 1/12/2016, vì lý do chị C. muốn đi làm, 2 người lại tiếp tục cự cãi.

Nghi ngờ chị C. có người đàn ông khác nên Lộc nảy sinh ý định giết người, đẩy chị C. té xuống mé mương gần nhà. Mặc chị C. kêu cứu, Lộc tiến tới bóp cổ và nhấn đầu chị C. xuống nước cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, Lộc kéo xác chị C. vào phòng ngủ đắp mền và bao nilon lại rồi bỏ đi uống rượu. Đến ngày 9/12/2016 Lộc gọi điện thoại cho con gái thú nhận  đã giết chết chị C. để trình báo công an.

Khi lực lượng công an đến nhà của Lộc thì phát hiện chị C. đã chết và đang trong thời gian phân hủy nặng.

Với những hành vi trên, tại tòa án Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Lộc 19 năm tù về tội giết người. Đồng thời, buộc Lộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 50 triệu đồng.

Đọc thêm