20 năm tù cho kẻ hám lợi sang Trung Quốc mua ma túy về bán

(PLO) - Sáng 10/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 18/5/2017, có 1 người đàn ông tên Hùng (quê ở Quảng Ngãi) điện thoại cho Nguyễn Đắc Hoàng nói muốn mua ma túy đá từ Trung Quốc với giá 320 triệu đồng/kg. Hoàng đồng ý. 

Ngày 22/5/2017, Hoàng mang theo 60 triệu đồng sang Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi mượn thêm 50 triệu đồng, Hoàng cùng với người đàn ông tên Tuấn (quê ở tỉnh Hải Dương) đến tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mua được 0,5 kg ma túy đá với giá 110 triệu đồng.

Số ma túy được Hoàng cho vào 3 hộp sữa màu trắng bên ngoài có nhiều chữ Trung Quốc rồi đi đường tiểu ngạch về Việt Nam. Sáng 28/5/2017, khi về đến nhà, điện cho người đàn ông tên Hùng báo mua được 0,5 kg ma túy đá, giá bán 160 triệu đồng. Hùng đồng ý rồi hẹn giao hàng ở phòng 306, khách sạn Á Châu, đường Phan Bội Châu, TP Vinh.

Đến khoảng 13h ngày 29/5/2017, Hoàng mang theo 3 hộp sữa đựng ma túy đá đi taxi đến chỗ giao hẹn thì bị cảnh sát bắt quả tang. Trong lúc sơ hở, đối tượng tên Hùng chạy thoát. 

Đọc thêm