22 năm tù cho kẻ tàng trữ 3 khẩu súng quân dụng

(PLO) - Ngày 13/12, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với Hoàng Trung Kiên (SN 1984, trú tại xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). 
Hoàng Trung Kiên nhận 22 năm tù cho hai tội danh Mua bán ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Hoàng Trung Kiên nhận 22 năm tù cho hai tội danh Mua bán ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 13h chiều ngày 29/6/2016, Hoàng Trung Kiên đi xe ô tô từ nhà ra TP.Vinh (Nghệ An) đưa xe vào gara ô tô bảo dưỡng rồi bắt xe khách ra Thanh Hóa gặp người đàn ông tên Thanh (không rõ lai lịch) mua 4 gói heroin với giá 1.100USD.

Kiên bắt xe khách đưa số ma túy trên về Vinh, trên đường về thì nhận được điện thoại của một người lạ tên Hoài gọi vào đặt vấn đề mua lại số hàng trên. Sau khi trao đổi, Kiên đồng ý bán lại 11 chỉ heroin với giá 13 triệu đồng, hẹn gặp nhau tại khách sạn trên đường Quang Trung giao dịch.

Đến khoảng 11h30 ngày 30/11/2016 Hoài đi xe máy đến đón Kiên tại khách sạn đi đến địa điểm thỏa thuận mua bán heroin, khi đi đến đoạn đường Đặng Thái Thân (phường Cửa Nam) thì bị tổ công tác Công an TP.Vinh dừng xe kiểm tra, Hoài thấy thế liền rú ga bỏ chạy còn Kiên bị công an bắt giữ.

Hành lý của Kiên có đựng 4 gói heroin, qua giám định trọng lượng là 127,700g, 1 khẩu súng Record Col, cân điện tử. Công an TP.Vinh thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Kiên tại nhà riêng, lực lượng chức năng phát hiện 2 khẩu súng ngắn xác định là súng quân dụng K59 và 24 viên đạn các loại.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Trung Kiên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt cho hai tội danh Kiên phải thi hành án là 22 năm tù. 

Đọc thêm