24 tháng tù cho bộ đôi xúc đất sau Sân bay Nội Bài đem bán

(PLO) - Với mục đích hưởng lợi, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Ngợi đã lấy đất từ mảnh đất mình đầu tư đem bán. Hậu hành vi này, bộ đôi vướng vòng lao lý.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Phúc (SN 1969) và Nguyễn Văn Ngợi (SN 1967), cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. 
Theo cáo trạng, chiều 5/12/2016, tại khu vực giữa Sân bay Nội Bài và Khu công nghiệp Nội Bài, lực lượng công an bắt quả tang một số ô tô, máy xúc đang xúc đất để vận chuyển đi nơi khác. 
Chủ đất là Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Ngợi. Đây cũng là những người trực tiếp tổ chức khai thác nguồn đất sét. Quá trình làm việc, họ không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định năm 2015 ông Phúc và ông Ngợi cùng góp 1,1 tỷ đồng để mua khu đất rộng gần 60.000m2 phía sau sân bay Nội Bài để khai thác đất đem bán. 
Theo thỏa thuận, Phúc phụ trách tìm người mua, nêu giá bán và thu tiền đất còn Ngợi có nhiệm vụ chỉ đạo tại bãi khai thác, chấm công và ghi sổ. Cuối ngày, Ngợi sẽ chốt sổ, chia đôi tiền với Phúc sau khi đã trả tiền công, chi phí thuê máy xúc, xăng dầu…
Tính từ tháng 6/ 2016 đến tháng 12/2016,  Phúc và đồng phạm đã khai thác được hơn 126.848 m3 đất, trong đó phần lớn là đất sét trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.
Với hành vi trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc án 24 tháng tù, Nguyễn Văn Ngợi 18 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo. Bên cạnh đó, các bị cáo phải nộp lại số tiền thu được từ bán đất sét cũng như đất san nền.
Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị UBND huyện Sóc Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai, không để các trường hợp tương tự diễn ra./.

Đọc thêm