4 đối tượng hành hung cán bộ phòng chống dịch ở Quảng Ninh lĩnh án 30 tháng tù giam

(PLVN) - Sáng nay 18/4, TAND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 thanh niên hành hung cán bộ phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn đêm 12/4. Tổng tuyên phạt 30 tháng tù cho 4 bị cáo về hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Các đối tượng tại tòa
Các đối tượng tại tòa

Theo cáo trạng, Vũ Văn Huy (SN 1990) Vũ Văn Phong (SN 1993) cùng trú tại phường Phong Hải, TX Quảng yên và Nguyễn Văn Tuyển (SN 1994, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đến nhà Lê Minh Thức (SN 1988, trú tại phường Phong Hải, TX Quảng Yên) để ăn liên hoan, các đối tượng uống rượu nhậu nhẹt rồi lấy xe máy di chuyển đi qua địa bàn phường Phong Cốc (TX Quảng Yên).

Qua địa bàn phường này các đối tượng trên đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát dịch tạm dừng phương tiện kiểm tra do không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang và chở quá số người quy định. Có hơi men trong người các đối tượng không những không chấp hành mà còn thách thức, hành hùng tổ công tác.

Các đối tượng còn liên lạc cho Lê Minh Thức. Thức phi xe tới tham gia cùng đồng bọn chống đối tổ công tác. Thức dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và dùng tay giữ một đồng chí trong tổ tuần tra để ba đối tượng còn lại đánh đấm, hô hoán vu cáo Công an đánh người.

Tại phiên tòa, các đối tượng tỏ ra ăn năn hối lỗi, căn cứ nội dung vụ án, hồ sơ, chứng cứ, Hồi đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Huy và Vũ Văn Phong cùng 9 tháng tù giam, Nguyển Văn Tuyến và Lê Minh Thức cùng mức 6 tháng tù giam.

Đọc thêm