4 tháng tù cho tiểu thương hắt tiết lợn vào người chủ tịch huyện

(PLO) - Ngày 11/6, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) ra xét xử về tội Làm nhục người khác, nạn nhânlà chủ tịch UBND huyện này
Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa
Nguyễn Thị Loan tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào rạng sáng ngày 9/2, đoàn liên ngành UBND huyện Hương Khê tiến hành kiểm tra việc giết mổ gia súc tại chợ Sơn ở thị trấn Hương Khê do ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, khi đoàn kiểm tra đang vận động yêu cầu các hộ giết mổ lợn về trụ sở ký cam kết đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung thì bà Nguyễn Thị Loan dùng chai nhựa đựng tiết lợn hắt vào người vị lãnh đạo.

Ngày 26/2, CQĐT đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan về hành vi Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015. 

Bị cáo cũng đã viết thư xin lỗi ông Lê Ngọc Huấn và tỏ ra ăn năn hối hận tại phiên tòa, phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Loan.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan mức án 4 tháng tù giam cho tội danh nói trên.

Đọc thêm