9 năm tù cho ông chồng đi cướp để chăm vợ mang bầu

(PLO) - Hôm qua (10/5), TAND TP. Hà Nội đã đưa Nguyễn Phương Nam (SN 1991, quê Đồng Tháp) và Trần Nhựt Nhân (SN 1978, trú tại TP HCM) ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. 

Tại tòa, Phương khai do vợ mang bầu 7 tháng nên rất túng tiền đồng thời bạn lại bỏ ra Hà Nội, nghĩ bạn mở cửa hàng máy tính nên quyết định đòi tiền.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Nguyễn Phương Nam và Phan Xuân Phương (SN 1989, quê Quảng Ngãi) hợp tác kinh doanh buôn bán máy tính. Quá trình làm ăn, Phương nợ Nam 370 triệu đồng, đã trả một phần và còn nợ 192 triệu.

Phương thỏa thuận hàng tháng sẽ chuyển khoản ngân hàng trả cho bạn 5 triệu đồng. Tháng 5/2016, Phương ra Hà Nội kinh doanh máy tính. Nghĩ bạn có tiền nhưng không trả lại bỏ ra Hà Nội mở cửa hàng để trốn nợ, Nam rủ Trần Nhựt Nhân ra Thủ đô đòi nợ.

Trưa ngày 29/5/2016, cả hai tìm đến cửa hàng máy tính nơi Phương đang làm việc ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Nam và anh họ đã nhốt Phương và một nữ nhân viên vào cửa hàng, đồng thời giật điện thoại, rút ví của nạn nhân. Nam còn lục ví Phương lấy 3 triệu đồng và lấy thêm 7 triệu đồng, chiếc laptop cùng nhiều linh kiện khác của cửa hàng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. 

Đọc thêm