Án mạng sau bữa nhậu mừng sinh nhật

(PLO) - Đi ăn nhậu mừng sinh nhật bạn, Lê Trung Huy (SN 2000, trú tại khu phố 2, phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) bị nhóm người ngồi nhậu ở bên cạnh gây sự và đuổi đánh. Huy đã rút dao đâm vào hai người phía đối thủ khiến 1 trong 2 người tử vong
Án mạng sau bữa nhậu mừng sinh nhật

Mới đây, Huy đã bị TAND tỉnh Ninh Thuận đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ, ngày 10/9/2016, Lê Trung Huy  cùng Nguyễn Thị Liễu, Trương Phúc Mỹ Tâm, Trần Phong, Nguyễn Quốc Tiến, Đinh Huỳnh Diệu Linh, Đặng Ngọc Luân và Nguyễn Văn Quốc đến quán “lẩu bò Lộc” tại khu phố 2, thị trấn Khánh Hải để dự tiệc sinh nhật của Trương Quốc Bảo. Lúc này trong quán có nhóm của Mai Văn Phùng, Trần Thanh Toán, Lê Kim Hoàng (SN 1992), Trần Tuyệt (SN 1998) và Trần Văn Phi (SN 1998, cùng trú thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) cũng ngồi nhậu ở bàn bên. Tuyệt thấy nhóm Huy ăn uống cười đùa nên khó chịu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm Huy ra về thì Tuyệt bước ra đứng trước đầu xe mô tô của Huy nói: “Mày dân ở đâu?”. Huy xuống xe, chưa kịp trả lời thì bị Tuyệt dùng tay phải đấm thẳng vào mặt. Huy nhào tới đánh trả. Hoàng và Phi chạy ra can ôm Tuyệt kéo lại phía sau nhưng Tuyệt vẫn nhào tới đánh nhau với Huy.

Lúc này, Hoàng và Phi can ngăn cũng bị Huy đánh nên đã nhào tới đánh Huy.

Thấy Huy bị đánh, Liễu la lên: “Thôi chạy đi anh, chạy đi”. Huy bỏ chạy ra đường Trường Chinh hướng về bùng binh thị trấn Khánh Hải. Hoàng và Phi đuổi theo. Huy chạy được khoảng 60m thì Hoàng đuổi kịp dùng tay phải nắm cổ áo phía sau kéo ngược lại làm bật cúc. Huy quay lại thì Hoàng tát một cái vào mặt và nói: “Nó say rồi đã can sao mày còn nhào vô đánh”.

Huy dùng tay phải rút 1 con dao gấp dài khoảng 12cm từ trong túi quần rồi cầm dao dơ lên đâm vào cổ trái của Hoàng. Hoàng nhào tới ôm phía trước Huy, Huy cầm dao đâm thêm 3 nhát vào lưng Hoàng.

Thấy đau, Hoàng đẩy Huy ra. Lúc này, Phi nhào tới đấm vào mặt Huy. Huy cầm dao giơ lên đâm từ trên xuống dưới trúng vào cổ trái Phi. Hoàng và Phi bỏ chạy về phía quán “lẩu bò Lộc”, Phi ngã gục trước cổng được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi.

Huy chạy lại quán “lẩu bò Lộc” lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bỏ chạy xuống bãi biển Ninh Chữ ném con dao xuống nước sau đó trốn vào TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 12/9/2016, Huy ra Công an tỉnh Ninh Thuận đầu thú.

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 148/TT ngày 21/9/2016, Trung tâm pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận nguyên nhân tử cong của anh Trần Văn Phi là do shock mất máu, trụy tim mạch cấp. 

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bị cáo Lê Trung Huy là bà Lê Thị Chuyện đã bồi thường cho gia đình người bị hại chi phí mai táng 10.000.000đ.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, xét các tình tiết giảm nhẹ, đối chiếu các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận tuyên bố Lê Trung Huy phạm tội “Giết người” ( khoản 2 Điều 93 BLHS; xử phạt Lê Trung Huy bảy năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại 45.000.000đ tiền chi phí mai táng còn lại. Về tổn thất tinh thần, đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu bồi thường nên HDXX không xem xét.

Quá trình điều tra cũng xác định Lê Trung Huy có hành vi dùng dao đâm gây thương tích cho anh Lê Kim Hoàng với tỷ lệ thương tật 4%. Ngày 08/12/2016, anh Hoàng có đơn bãi nại không yêu cầu xử lý hình sự nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này của Lê Trung Huy./.

Đọc thêm