Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự về tội “Gá bạc, đánh bạc”

(PLVN) - Sáng ngày 27/02, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa công khai, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với 06 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Gá bạc, đánh bạc” trên địa bàn thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)
Bạc Liêu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự về tội “Gá bạc, đánh bạc”

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Động Hải (Bạc Liêu) đã xử sơ thẩm vụ án này vào tháng 11/2019.

Phiên tòa phúc thẩm do Thẩm phán Lê Thanh Danh, làm Chủ tọa. Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia, được Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) triệt phá vào ngày 04/04/2019, Báo pháp Luật Việt Nam đã thông tin.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 04/04/2019, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã đột kích tụ điểm sòng bạc tại nhà Phan Thị Ngọc Hà (sinh năm 1981, ngụ tại ấp 01, thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu), bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc và thu giữ 14 triệu 300 ngàn đồng; 69 bộ bài tây; 05 điện thoại di động và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Các đối tượng gá bạc, đánh bạc tại Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) ngày 04/04/2019.
 Các đối tượng gá bạc, đánh bạc tại Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) ngày 04/04/2019.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã truy tố 10 đối tượng và được toàn án nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đưa vụ án ra xét xử vào tháng 11/2019, tuyên phạt các bị cáo gồm: Phan Thị Ngọc Hà - 01 năm tù giam; Lê Loan - 08 tháng tù giam; Lê Tài - 06 tháng tù giam; Các bị cáo gồm: Lê Văn Tầm; Huỳnh Kim Tuyền; Nguyễn Thị Hà; mỗi bị cáo cùng chung mức án 07 tháng tù giam; Riêng 04 bị cáo Ngô Thị Lệ; Ngô Thị Bé; Liễu Minh Tâm; Lương Văn Tuấn, mỗi bị cáo bị tuyên 07 tháng tù, cho hưởng án treo. Ngay khi nhận bản án sơ thẩm, 06 bị cáo là: Phan Thị Ngọc Hà; Lê Loan; Lê Tài; Lê Văn Tầm; Huỳnh Kim Tuyền; Nguyễn Thị Hà; đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, để hưởng án treo.

Tại phiên xử phúc thẩm sáng nay 27/02, Hội đồng xét xử nhận định: Qua xem xét toàn bộ hồ sư vụ án, các tình tiết liên quan, cùng các căn cứ pháp luật xét thấy bản án sơ thẩm ngày 21/11/2019  mà Tòa án nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã tuyên phạt đối với 06 bị cáo là đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không có căn cứ để giảm hình phạt cho các bị cáo nên tuyên bác toàn bộ nội dung kháng cáo của 06 bị cáo nêu trên. 

Riêng đối với 04 bị cáo khác trong vụ án là: Ngô Thị Lệ; Ngô Thị Bé; Liễu Minh Tâm; Lương Văn Tuấn, được toà án nhân dân huyện Đông Hải tuyên cho hưởng án treo trong phiên xử sơ thẩm là chưa chính sát. Vì vậy, tại phiên tòa hôm nay, thay mặt Hội đồng xét xử, thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Lê Thanh Danh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm  ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông Hải. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Đông Hải (Bạc Liêu) xem xét, xét xử lại./.

Đọc thêm