Bán hụi khống chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cô gái 26 tuổi lãnh án 18 năm tù

(PLVN) - Lấy danh nghĩa của mẹ ruột để tạo lòng tin với nhiều người dân ở cùng địa phương, Trần Thị Bé (26 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) lập những dây hụi khống để bán cho họ, chiếm đoạt số tiền trên 3,2 tỷ đồng. 

Bán hụi khống chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cô gái 26 tuổi lãnh án 18 năm tù

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều 19/5, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Thị Bé, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc hoàn trả cho cho các bị hại số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Thị Bé, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc hoàn trả cho cho các bị hại số tiền trên 2,3 tỷ đồng.
 TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Trần Thị Bé, 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc hoàn trả cho cho các bị hại số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Bé bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2016. Mượn danh nghĩa, uy tín của mẹ ruột, Bé huy động được nhiều hụi viên tham gia các dây hụi do mình lập ra. 

Đến năm 2017, Bé đã lập ra tổng cộng 8 dây hụi. Trong thời gian làm chủ hụi, một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại tiền. Do sợ mất uy tín và để có tiền tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi và tiền tiêu xài cá nhân nên Bé đã mở ra 2 dây hụi khống (loại hụi ngày 50 ngàn và 100 đồng) để bán cho các hụi viên. 

Đến ngày 3/1/2018, Bé tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của 45 người số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Trong quá trình bị điều tra truy tố, bị cáo Bé đã khắc phục hậu quả cho các nạn nhân số tiền hơn 800 triệu đồng.

Đọc thêm