Bảo vệ cửa hàng đâm chết quản lý lãnh án tù

(PLVN) - Chiều 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, ngụ thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Phúc bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.
Bị cáo Phúc tại tòa
Bị cáo Phúc tại tòa

Cáo trạng thể hiện, khoảng 15h ngày 9/9/2018, Phúc là nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh huyện Krông Bông (đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Kmar) có xảy ra mâu thuẫn với khách hàng. Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1991, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar), là quản lý của cửa hàng biết đã gọi Phúc vào phòng làm việc để nói chuyện.

Tại đây, chị Dung yêu cầu Phúc viết bản tường trình và bản cam kết liên quan đến sự việc trên nhưng Phúc không đồng ý. Lúc này, giữa Phúc và chị Dung xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, chị Dung nói sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên. Bực tức, Phúc lấy con dao để trên kệ đựng đồ lao tới đâm chị Dung.

Bị đâm, chị Dung kêu cứu nên một số nhân viên cửa hàng chạy vào thì thấy Phúc cầm dao đi ra ngoài. Dù chị Dung được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Phúc bỏ về nhà và đến khoảng 17h cùng ngày đến cơ quan Công an huyện Krông Bông để đầu thú.

Tại phiên xét xử, trước những câu hỏi của chủ tọa, bị cáo Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, Phúc cho rằng lúc đó do quá bực tức không kiềm chế được nên dùng dao đâm chết chị Dung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phúc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 181 triệu đồng. 

Đọc thêm